Triển lãm hội họa 'Khác biệt nhưng Đặc biệt'

Khác biệt nhưng Đặc biệt là tên triển lãm tranh của các em nhỏ tự kỷ diễn ra từ 20/10 đến ngày 23/10/2019 tại số nhà 22/174 phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội.

Theo một số nghiên cứu khoa học, 25% trẻ tự kỷ có khả năng đặc biệt trong đó có lĩnh vực nghệ thuật.

Tuy nhiên nhiều cha mẹ vì quá lo lắng nên không biết cách chấp nhận và tìm ra những phương pháp hỗ trợ phù hợp giúp các em phát huy tài năng của mình, chính vì vậy các em còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong quá trình định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai.

Triển lãm trưng bày 30 bức tranh của các em nhỏ tự kỷ, những bức vẽ thay khát vọng nhắn gửi đến cộng đồng “Chúng tôi khác biệt nhưng chúng tôi đặc biệt”

Những bức tranh trong triển lãm Khác biệt nhưng Đặc biệt muốn nói với các bậc cha mẹ, những người bạn và mọi người hiểu rằng: Trẻ tự kỷ có thể trở thành những họa sỹ tài năng, những người thợ lành nghề bằng khả năng chính mình. Trẻ tự kỷ cần được nhìn nhận công bằng và nhân văn.

Những bức tranh được vẽ bằng tất cả sự say mê, cảm nhận về thế giới, về màu sắc… hy vọng, người xem sẽ thấy được những khát khao của trẻ tự kỷ và cùng hỗ trợ các em bước tiếp vào tương lai.

Lê Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/trien-lam-hoi-hoa-khac-biet-nhung-dac-biet-d108794.html