Triển lãm 'Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh'

Triển lãm giới thiệu hơn 140 bức ảnh, áp phích phim về cuộc đời hoạt động của Bác được trích lọc từ các phim tài liệu, phim thời sự và phim điện ảnh đang được lưu trữ tại Viện phim Việt Nam.

Cắt băng khai mạc triển lãm.

Cắt băng khai mạc triển lãm.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (6/5/1911- 6/5/2021) và kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7/5/1954-7/5/2021), ngày 7/5, Nhà văn hóa Điện ảnh tại TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh”.

Triển lãm giới thiệu hơn 140 bức ảnh, áp phích phim về cuộc đời hoạt động của Bác được trích lọc từ các phim tài liệu, phim thời sự và phim điện ảnh đang được lưu trữ tại Viện phim Việt Nam. Các hình ảnh này được chia làm 3 nội dung lớn gồm: Phần 1, “Tìm đường đi cho dân tộc Việt Nam (giai đoạn 1911 – 1945)”, phần 2 “Hồ Chí Minh – Vị cha già của dân tộc Việt Nam (giai đoạn 1946 – 1969)” và phần 3 là “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Điện ảnh Cách mạng Việt Nam”.

Cụ thể, phần 1, Ban tổ chức giới thiệu những hình ảnh chân thực về hoạt động của Bác trong giai đoạn 1911-1945, đã được các nhà làm phim ghi lại qua các phim tài liệu: Ngày Độc lập 2/9/1945, Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin, Đường về Tổ quốc, Tên Người là Hồ Chí Minh, Những chặng đường cách mạng vẻ vang, Việt Nam - Hồ Chí Minh; Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu…

Phần 2 giới thiệu những hình ảnh của Bác được trích trong các phim thời sự, tài liệu như: Bộ đội Cụ Hồ, Hồ Chủ tịch ở Việt Bắc, Việt Nam - Cuộc chiến 10 nghìn ngày, Hồ Chí Minh - Chân dung một con người, Tiếng hát át tiếng bom…

Riêng trong phần 3 - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, những hình ảnh đã giới thiệu về sự quan tâm của Bác đối với nền điện ảnh nước nhà. Đồng thời, giới thiệu hình tượng của Người đã được các nghệ sĩ điện ảnh cảm tác, thể hiện qua các phim truyện: Vượt qua Bến Thượng Hải, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công, Nhìn ra biển cả, Hẹn gặp lại ở Sài Gòn, Thầu Chín ở Xiêm, Nhà tiên tri…

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu một số áp-phích phim tài liệu và phim truyện về Bác như: Nam Bắc một lòng, Mười năm thắng lợi, Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin.… Triển lãm cũng công chiếu 2 bộ phim tài liệu về Bác đã đạt giải thưởng Bông Sen Vàng tại các Liên hoan Phim Việt Nam là “Đường về Tổ quốc” do Xưởng Phim Thời sự Tài liệu Trung ương sản xuất năm 1980 và “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” do Hãng phim Ngọc Khánh sản xuất năm 1989.

Kết thúc triển lãm, Viện phim Việt Nam sẽ trao bộ sưu tập tư liệu Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh cho Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24/5, mở cửa tự do để người dân và du khách tới tham quan, tìm hiểu./.

Tin, ảnh: Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/trien-lam-hinh-anh-va-hinh-tuong-chu-tich-ho-chi-minh-trong-cac-tac-pham-dien-anh-579976.html