Triển lãm 'Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh - báu vật đại ngàn'

Sáng 20/1, tại Hà Nội, UBND tỉnh Kon Tum đã khai mạc triển lãm 'Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh - báu vật đại ngàn'.

Sâm Ngọc Linh là dược liệu quý, đặc hữu của Việt Nam, một trong những loại sâm tốt nhất trên thế giới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá sâm Ngọc Linh là "quốc bảo của Việt Nam", là "quốc kế nhân sinh", "niềm tự hào của dân tộc".

Sâm Ngọc Linh tại triển lãm

Đại diện Ban tổ chức cho biết, trưng bày lần này tại Thủ đô Hà Nội nhằm tăng cường hoạt động quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về giá trị đặc biệt của sâm Ngọc Linh. Đồng thời, đây cũng là dịp xây dựng thương hiệu để thu hút khách du lịch đến với Kon Tum.

Hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh được lựa chọn có trọng tâm, ứng dụng công nghệ hiện đại (màn hình cảm ứng, màn hình LED, công nghệ 3D-4D...), được ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ: Đây là lần đầu tiên có một trưng bày giới thiệu, quảng bá đầy đủ và toàn diện các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh Kon Tum và giá trị đặc biệt của sâm Ngọc Linh.

Triển lãm kéo dài đến hết năm 2019 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Kiều Mai Sơn

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/trien-lam-di-san-van-hoa-sam-ngoc-linh-bau-vat-dai-ngan-post235424.html