Triển lãm di động toàn cầu 2020 bị hủy vì dịch Covid-19

Sau một tuần 'sôi động' với những thông báo về việc tham gia hay từ bỏ của các thương hiệu lớn, Triển lãm di động toàn cầu (MWC - Mobile World Congress) 2020 tại Tây Ban Nha đã chính thức bị hủy bỏ.

MWC 2020 được lên lịch diễn ra từ ngày 24 đến 27-2.

Đây là lần đầu tiên trong suốt lịch sử 33 năm diễn ra, MWC bị hủy bỏ. Sự kiện này được tổ chức lần đầu vào năm 1987, và duy trì liên tục tại châu Âu với sự tham gia của trung bình hơn 1.200 doanh nghiệp, hơn 100 nghìn khách mỗi kỳ. Từ năm 2006, MWC đã được chuyển sang tổ chức tại Barcelona (Tây Ban Nha).

Là sự kiện viễn thông thường niên lớn nhất thế giới do GSMA (Hiệp hội GSM) tổ chức, việc MWC 2020 bị hủy bỏ khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó ít ngày, nhiều hãng công nghệ vẫn phát thông điệp chắc nịch về việc sẽ tham gia. Mặc dù vậy, sự rút lui của các ông lớn như Ericsson, Intel, LG, Amazon, Nokia, Sony, Vodafone, NVIDIA, Deutsche Telekom AG… đã khiến triển lãm này không tránh được tình trạng “vỡ trận”.

Theo Giám đốc điều hành GSMA John Hoffman, việc hủy bỏ sự kiện là không tránh khỏi do những lo ngại toàn cầu về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) gây ra. Trước đó, Ban tổ chức cho biết đã triển khai hàng loạt giải pháp ứng phó như quy định thay đổi microphone, hạn chế bắt tay, lắp đặt máy rà soát thân nhiệt, giới hạn khách mời đến từ Trung Quốc…, trong khi nhiều hãng tham gia đã được yêu cầu thay thế đội ngũ nhân sự Trung Quốc bằng đại diện đến từ quốc gia khác. Tuy nhiên, các giải pháp này cũng không thể cứu vãn được tình hình.

MWC 2020 bị hủy bỏ chỉ một tuần trước ngày khai mạc sẽ dẫn tới những thiệt hại về tài chính. Những thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghệ thường chi hàng chục triệu USD và lên những kế hoạch hết sức kỳ công cho việc tham gia MWC hằng năm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các khoản thiệt hại sẽ được chia sẻ như thế nào.

Không chỉ MWC, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 cũng bắt đầu ảnh hưởng tới hàng loạt sự kiện quốc tế khác trong năm nay. Riêng trong tháng 2 này, triển lãm Hàng không Singapore 2020 cũng đã phải thu gọn quy mô tổ chức, trong khi Ban tổ chức giải đua xe Công thức 1 (F1) 2020 cũng đã hủy vòng đua tại Trung Quốc.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/958249/trien-lam-di-dong-toan-cau-2020-bi-huy-vi-dich-covid-19