Triển lãm đầu tiên hoàn toàn về gấu trúc khiến người xem không thể rời mắt

Mới đây, triển lãm đầu tiên về một trong những loại động vật đáng yêu nhất trên thế giới – gấu trúc – đã được khai mạc tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Thông qua những hoạt động như trình chiếu phim, trưng bày tác phẩm nghệ thuật và ảnh chụp…, người xem triển lãm sẽ có thêm hiểu biết về quá trình tồn tại và phát triển của gấu trúc, từ khi còn là một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao tới một trong những biểu tượng của Trung Quốc, và được hàng triệu triệu trẻ em trên thế giới yêu thích. Nhà thú học người Pháp Arman David vẫn được coi là người nước ngoài đầu tiên giới thiệu gấu trúc với thế giới bên ngoài Trung Quốc vào năm 1869, thông qua những trang nhật ký của mình.

Theo ông Yang Chao, Giám đốc của Khoa bảo tồn tự nhiên hoang dã và quản lý dự trữ thiên nhiên Trung Quốc, giờ đây nguy cơ sụt giảm số lượng gấu trúc đã không còn nghiêm trọng nữa nhờ vào công tác bảo tồn.

“Số lượng gấu trúc tăng từ 1.114 con vào những năm 80 của thế kỷ trước lên 1.864 con hiện tại,” ông Yang nói.

Một góc trưng bày trong triển lãm gấu trúc (ảnh: SCMP)

Chương trình bảo tồn và phát triển gấu trúc của Trung Quốc đã chứng tỏ được tính hiệu quả của mình. Năm 1963, Vườn thú Bắc Kinh đã đón chú gấu trúc con đầu tiên sinh ra trong môi trường nuôi dưỡng. Cuối năm ngoái, có 518 gấu trúc lớn được nuôi dưỡng tại Trung Quốc. Ngoài ra, có hơn 100 gấu trúc lớn khác đang sống rải rác ở các vườn thú trên khắp thế giới.

Cũng có mặt tại buổi khai mạc triển lãm, Đại sứ Áo tại Trung Quốc ông Friedrich Stift cho biết, năm 2007, chú gấu trúc con đầu tiên được thụ thai một cách tự nhiên ở châu Âu đã sinh ra tại vườn thú lâu đời nhất thế giới Tiergarten Schönbrunn (Vienna, Áo).

“Trong số 5 con gấu trúc sinh ra tại Vienna, ba con đã quay trở lại Trung Quốc. Tháng 11 tới đây, hai chú gấu sinh đôi Fu Feng và Fu Ban cũng sẽ được đem về Trung Quốc. Đây là một phần trong kế hoạch nghiên cứu chung giữa hai nước, theo đó, sau hai năm kể từ khi được sinh ra, các gấu trúc con sẽ được trao trả lại quê hương”, ông Stiff chia sẻ.

Ngài Đại sứ cũng nói thêm, gấu trúc là một trong những động vật thu hút nhiều người xem nhất tại vườn thú Vienna, với hơn 2 triệu du khách tới đây mỗi năm để gặp gỡ những “ngôi sao” đáng yêu này.

Xiang Xiang là chú gấu trúc đầu tiên được nuôi dưỡng sau đó thả về cuộc sống thiên nhiên hoang dã (ảnh: SCMP)

Còn ông Chao tiết lộ, Trung Quốc đang xây dựng một công viên gấu trúc quốc gia khổng lồ”. “Môi trường sống của gấu trúc lớn cũng bao gồm hơn 8.000 loại thực vật và hoa cỏ khác hoang dã… Vì vậy, việc xây dựng công viên không chỉ giúp bảo tồn gấu trúc mà còn thúc đẩy đa dạng sinh học trong khu vực”, ông nhấn mạnh.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/trien-lam-dau-tien-hoan-toan-ve-gau-truc-khien-nguoi-xem-khong-the-roi-mat-359635.html