Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021).

 Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" tại số 2 Hoa Lư (Hà Nội) từ ngày 18 đến ngày 24/1.

Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" tại số 2 Hoa Lư (Hà Nội) từ ngày 18 đến ngày 24/1.

Triển lãm trưng bày ảnh, hiện vật, tranh vẽ về quá trình thành lập, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với lịch sử của dân tộc. Trong ảnh là bức vẽ về đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930.

Năm 1945, khi Nhật đầu hàng quân đồng minh, Mặt trận Việt Minh ra truyền đơn kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên quảng trường Ba Đình đọc "Tuyên ngôn độc lập", khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Ngay sau đó, chính quyền non trẻ phải chống đỡ với thù trong, giặc ngoài. Đảng phát động phong trào "Bình dân học vụ" nhằm xóa mù chữ cho người dân.

Đảng lãnh đạo nhân dân ta trải qua cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp. Từ thế phòng thủ, chúng ta chuyển dần sang thế tiến công. Trong ảnh là bộ bàn ghế mà Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam sử dụng trong cuộc họp quyết định chủ trương chiến dịch Đông Xuân 1953-1954.

Sau thắng lợi của cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải rút khỏi Việt Nam.

Tháng 10/1954, Hà Nội rợp cờ và hoa khi nhân dân chào đón bộ đội về tiếp quản thủ đô.

Sau đó, nước ta bị chia cắt 2 miền. Miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, vừa đóng vai trò hậu phương lớn cho miền Nam, vừa trực tiếp đánh giặc. Trong ảnh là thiếu nữ làng hoa Ngọc Hà đón mùa xuân chiến thắng bên xác máy bay B52 của Mỹ. Thắng lợi của chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" đã buộc Mỹ ký hiệp định Paris và rút khỏi Việt Nam.

Thắng lợi trong việc "đánh cho Mỹ cút" là tiền đề để quân dân ta "đánh cho Ngụy nhào". Trong ảnh là "Bản đồ quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh". Thắng lợi của chiến dịch mang tên Người đã giúp Việt Nam hoàn toàn thống nhất vào ngày 30/4/1975.

Bên cạnh phản ánh lịch sử Đảng gắn liền với lịch sử dân tộc, Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" còn trưng bày mô hình các vũ khí, khí tài tiên tiến, hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là mô hình pháo phản lực BM-21.

Triển lãm trưng bày những thành tựu tiêu biểu của đất nước sau ngày giải phóng. Trong ảnh là những kỷ vật được phi công Phạm Tuân mang theo khi bay vòng quanh Trái Đất năm 1980 trên tàu vũ trụ.

Triển lãm cũng trưng bày ảnh chân dung các Tổng bí thư, hình ảnh, nghị quyết 12 kỳ Đại hội Đảng.

Bên cạnh đó, một không gian rộng được bố trí để trưng bày tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2.

Triển lãm mở cửa từ 8h30 đến 17h ngày 18-24/1 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội.

Hà Nội trang hoàng chào mừng Đại hội Đảng XIII Áp phích, cờ, hoa được dựng khắp các tuyến phố, công viên tại Hà Nội để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trien-lam-dang-ta-that-la-vi-dai-post1175083.html