Triển lãm 'Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Những chặng đường lịch sử'

Ngày 15-1, tại Không gian văn hóa trà Tân Cương ở TP Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên khai mạc Triển lãm 'Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Những chặng đường lịch sử' nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2020).

Các đại biểu xem triển lãm.

Các đại biểu xem triển lãm.

Triển làm trưng bày, giới thiệu 150 bức ảnh khổ lớn, tư liệu, hiện vật tiêu biểu giới thiệu quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên từ khi ra đời đến nay, những thành quả nổi bật về kinh tế, xã hội; đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Vào cuối năm 1936, tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập với bốn đảng viên, sau đó các cơ sở Đảng và phong trào cách mạng phát triển mạnh, nhân lên rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh. Cách mạng Tháng Tám thành công, để từng bước xây dựng hệ thống cơ sở Đảng thành hệ thống thống nhất, tháng 9-1945, Hội nghị cán bộ Đảng toàn tỉnh được tổ chức, công bố Nghị quyết của Xứ ủy Bắc Kỳ chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên gồm tám đồng chí, đồng chí Ngô Thị Quý làm Bí thư Tỉnh ủy.

Trải qua 19 kỳ đại hội, đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 16 đảng bộ trực thuộc, 632 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 92 nghìn đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên những năm gần đây có bước phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm 90%, thu ngân sách đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 83,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,38%.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 5-2.

THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42947302-trien-lam-%E2%80%9Cdang-bo-tinh-thai-nguyen-nhung-chang-duong-lich-su%E2%80%9D.html