Triển lãm Dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), chiều 25-4, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề 'Dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ'.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Trung tướng Lê Hiền Vân cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Hồng Pha

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Trung tướng Lê Hiền Vân cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Hồng Pha

Dự lễ khai mạc triển lãm có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội.

Triển lãm gồm 3 phần: Phần mở đầu - Giới thiệu hình ảnh, hiện vật thể hiện chủ trương quyết tâm mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần 1 - Dốc sức cho Điện Biên; Phần 2 - Điện Biên - Điểm hẹn quyết chiến, quyết thắng; Phần 3 - Âm vang còn mãi.

Với gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia bảo đảm công tác hậu cần, phục vụ bộ đội chiến đấu và giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu, triển lãm lần này đã phản ánh sinh động nội dung về lực lượng dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao đổi cùng các đại biểu tại triển lãm. Ảnh: Hồng Pha

Xe đạp thồ (hiện vật phục dựng).

Bà Trần Tuyết Mai (Thái Nguyên) - nữ dân công hỏa tuyến năm xưa xúc động hồi tưởng lại những kỷ niệm. Ảnh: Hồng Pha

Súng tiểu liên STEN được đồng chí Phan Đình Giót, Tiểu đội phó bộ binh, Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 sử dụng trong trận đánh cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 13-3-1954. Ảnh: Hồng Pha

Những hình ảnh, hiện vật được sắp xếp khoa học, hợp lý, giúp người xem hiểu rõ hơn về chủ trương sáng suốt của Đảng, tinh thần quyết tâm của bộ đội và đặc biệt là lực lượng dân công hỏa tuyến đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, tham gia mở đường, sửa đường, vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, thuốc men…ra mặt trận phục vụ chiến dịch, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Triển lãm dự kiến mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 30-5.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trien-lam-dan-cong-hoa-tuyen-trong-chien-dich-dien-bien-phu/