Triển lãm 'Cuộc gặp gỡ xưa - nay'

Chiều 7-12, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc triển lãm 'Cuộc gặp gỡ xưa - nay' của họa sĩ Nguyễn Xuân Lam.

20 tác phẩm được lựa chọn giới thiệu trong triển lãm là những bức tranh vẽ lại các tác phẩm tranh dân gian truyền thống Việt Nam như: Bức “Chim hạc” thuộc dòng tranh thờ ở Nghệ An, bức “Chuột rước rồng” tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), bức “Xích hổ” tranh Hàng Trống (Hà Nội)… Đặc biệt là hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong các bức tranh “Tố nữ”, “Bà Chúa thượng ngàn” (tranh Hàng Trống), “Trưng Nữ Vương khởi nghĩa” (Đông Hồ)…

 Triển lãm thu hút người xem.

Triển lãm thu hút người xem.

“Cuộc gặp gỡ xưa - nay” là triển lãm thứ hai của Nguyễn Xuân Lam, nối dài những câu chuyện của triển lãm “Vẽ lại tranh dân gian” với nhiều dấu ấn được tổ chức vào đầu năm 2017. Nếu triển lãm trước là những bức tranh treo tường kích cỡ nhỏ thì lần này những bức tranh vẽ lại được trưng bày với kích thước lớn, cắt nổi CNC, tạo nên chiều sâu cho tác phẩm và gần gũi với người xem.

Dưới bàn tay của họa sĩ Xuân Lam, những tác phẩm dân gian đã vượt qua khuôn khổ thông thường của những bức tranh, khẳng định sức sống tươi mới của mình trong dòng chảy văn hóa đương đại. Đặc biệt các họa tiết, mô típ tranh dân gian được in hiện đại trên các sản phẩm tiêu dùng quen thuộc như: Áo, túi xách, sổ ghi chép… Triển lãm hứa hẹn sẽ mở ra một cuộc đối thoại giữa những giá trị xưa cũ và vẻ đẹp mới lạ, giữa cổ điển và hiện đại, giữa người xem với chính những tác phẩm chân thực và độc đáo, giữa những suy nghĩ của Xuân Lam về phong cách nghệ thuật mà anh đang theo đuổi suốt ba năm qua.

Triển lãm diễn ra đến ngày 20-5-2020.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trien-lam-cuoc-gap-go-xua-nay-604683