Triển lãm ảnh và lễ trao giải thưởng cuộc thi Hành trình Di sản 2017

Với mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước, cuộc sống con người Việt Nam, đặc biệt là các di sản thế giới tại Việt Nam, Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản của tạp chí Heritage, thuộc Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã trở thành một hoạt động thường niên được mong đợi của giới nhiếp ảnh trong nước.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho các tác giả.

Năm 2017 là năm thứ 5 liên tiếp tạp chí Heritage tổ chức “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản”, thương hiệu giải thưởng dành cho nhiếp ảnh báo chí trong nước. Triển lãm Hành trình di sản 2017 cũng là triển lãm tổng kết chặng đường 5 năm đầu tiên của giải.

Kết thúc mùa giải năm 2017, con số tác giả tác phẩm tham dự suốt 5 đợt thi Sơ kết cả năm đã thể hiện sự quan tâm của giới làm nghề với hoạt động nghiệp vụ này: 165 bộ ảnh phóng sự báo chí (tương đương với gần 2.500 ảnh đơn) và 374 ảnh bìa. Điều thú vị là bên cạnh các tay máy chuyên nghiệp là hội viên của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, hoặc là các phóng viên ảnh của các cơ quan thông tấn báo chí, năm nay có khá nhiều tác giả tham gia và đoạt giải là những nhiếp ảnh tự do, ở nhiều địa phương, nên cũng đem lại nhiều nội dung, đề tài sáng tác thú vị và mới lạ.

“Hòn Yến không chỉ là danh thắng” cảu tác giả Diệp Bảo Tân đạt giải Nhất Đợt 5- Giải Đặc Biệt Chung kết.

Sau 5 năm thực hiện liên tục, từ năm 2013, Giải ảnh đã có những con số tổng kết đáng vui mừng như sau: Hạng mục ảnh bộ đã có 623 bộ ảnh tham gia dự thi, tương đương với hơn 9.000 ảnh đơn; hạng mục ảnh bìa được đưa vào hạng mục dự thi từ năm 2015 để phù hợp với mục đích khai thác tư liệu của một tạp chí báo in. Đây là một hạng mục dự thi đặc thù, có đòi hỏi yêu cầu về kỹ thuật và nghệ thuật riêng để đảm bảo chất lượng phù hợp với tính chất một bìa tạp chí. Qua 3 năm tổ chức, hạng mục này cũng thu hút được gần 700 tác phẩm dự thi.

Giải Bình chọn của bạn đọc trên website của Heritage cũng được bổ sung từ năm 2016, với mục đích tạo thêm kênh thông tin để lan tỏa, giới thiệu các tác phẩm dự thi tới cộng đồng được hiệu quả hơn. Và các tác phẩm ảnh bìa, ảnh bộ đoạt Giải bình chọn của các đợt thi Sơ kết cũng có được hàng nghìn lượt bình chọn của bạn đọc trên website: heritage.vietnamairrlines.com.

Kết quả chấm giải đặc biệt của vòng Chung kết cả năm cũng khá bất ngờ với hai giải đặc biệt đều thuộc về hai nghệ sĩ sang tác tự do. Ở hạng mục cảnh Bộ, vượt qua 15 bộ ảnh lọt vào Chung kết, bộ ảnh “Hòn Yến không chỉ là danh thắng” của tác giả Diệp Bảo Tân đã nhận được sự nhất trí cao của Hội đồng giám khảo, giành giải đặc biệt. Giải đặc biệt vòng Chung kết của Hạng mục ảnh bìa được trao cho tác phẩm “Sóng lúa sóng đời” của Phạm Đức Minh, tác phẩm được đánh giá ca ở giá trị khoảnh khắc nghệ thuật, cùng ý nghĩa và nội dung tác phẩm.

Ảnh bìa đạt giải đặc biệt.

Triển lãm tổng kết giải này trưng bày 18 bộ ảnh phóng sự, và 19 ảnh bìa đã xuất sắc lọt vào vòng Chung kết. Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu tới công chúng 25 tác phẩm là tập hợp các sáng tác trong các chuyến photo tour trong suốt 3 năm 2015-2016-2017. Đây là hoạt động thực địa nằm trong khuôn khổ của Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản hàng năm, do tạp chí Heritage phối hợp với các đối tác như Ford Vietnam, CLB các khu di tích văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tổ chức.

Sang năm 2018, Giải ảnh sẽ tiếp tục được thực hiện với một nội dung và hình thức hoàn toàn mới để tạo một sức thu hút mới với cộng đồng sáng tác nhiếp ảnh trong và ngoài nước. Giải ảnh sẽ được chính thức được phát động từ tháng 3/2018, với một đợt dự thi kéo dài trong 6 tháng (từ 1/3-31/8/2018), và các chuyến photo tour sáng tác thực địa trong nước và quốc tế.

Mọi thông tin về Cuộc thi sẽ được cập nhật liên tục trên:

Website: http://heritage.vietnamairlines.com/giai-thuong-heritage

Tuyết Hạnh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/trien-lam-anh-va-le-trao-giai-thuong-cuoc-thi-hanh-trinh-di-san-2017.html