Triển lãm ảnh trực tuyến và tọa đàm chủ đề 'Khát vọng vươn lên'

Hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) Việt Nam năm 2020, tối 9-8, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ 701), Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam và Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục chất độc hóa học và môi trường (NACCET), Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức Chương trình triển lãm ảnh và tọa đàm với chủ đề 'Khát vọng vươn lên'.

Dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Cơ quan Thường trực BCĐ 701; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và một số nạn nhân CĐDC/dioxin của TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

 Các đại biểu tham gia tại tọa đàm. Ảnh: ANH HẰNG.

Các đại biểu tham gia tại tọa đàm. Ảnh: ANH HẰNG.

Triển lãm ảnh “Khát vọng vươn lên” được tổ chức với hình thức trực tuyến tại địa chỉ trienlamdacam.vn và được giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, trang thông tin điện tử của Binh chủng Hóa học, Văn phòng 701, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và xã hội) và trang điện tử của các cơ quan báo chí quân đội. Các hình ảnh triển lãm bám sát chủ đề và sự kiện, thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/dioxin.

Tham dự chương trình tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả, phương hướng, giải pháp công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và con người, kết quả hỗ trợ nạn nhân của các tổ chức xã hội và tôn vinh những tấm gương nạn nhân CĐDC vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh trao quà tặng các nạn nhân da cam tại chương trình. Ảnh: ANH HẰNG.

Với quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chính phủ, tổ chức quốc tế, những năm qua, Việt Nam đã đầu tư, huy động được nhiều nguồn lực xử lý hàng trăm tấn chất độc, vũ khí, phương tiện chứa chất độc, hàng trăm nghìn mét khối đất nhiễm CĐDC/dioxin; giải phóng, làm sạch hàng trăm nghìn héc-ta đất, góp phần tái tạo quỹ đất, bảo đảm môi trường, điều kiện an toàn cho sản xuất, đời sống của nhân dân và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, ổn định đời sống. Các đại biểu cho rằng, để tiếp tục thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả CĐDC/dioxin sau chiến tranh đối với con người và môi trường trong thời gian tới đòi hỏi nguồn lực rất lớn, cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, đồng bào trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế.

Tại chương trình, Thượng tướng Trần Quang Phương, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cùng các nhà hảo tâm đã trao các phần quà tặng nạn nhân CĐDC.

HẰNG ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/trien-lam-anh-truc-tuyen-va-toa-dam-chu-de-khat-vong-vuon-len-631190