Triển lãm ảnh 'Tổ quốc nhìn từ biển'

Triển lãm ảnh 'Tổ quốc nhìn từ biển' và trưng bày chuyên đề 'Văn hóa các dân tộc thiểu số Ðông Nam Bộ' bắt đầu phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng TP Cần Thơ từ ngày 4-8-2020. Ðây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, chào mừng Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham quan triển lãm ảnh “Tổ quốc nhìn từ biển” trong ngày đầu tiên phục vụ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham quan triển lãm ảnh “Tổ quốc nhìn từ biển” trong ngày đầu tiên phục vụ.

Bộ ảnh “Tổ quốc nhìn từ biển” do Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam thực hiện. 104 hình ảnh được chọn triển lãm mang đến cái nhìn tổng quan về biển đảo Việt Nam: cuộc sống của người dân vùng biển, phát triển kinh tế biển, các hoạt động của cả nước nói chung, Cần Thơ nói riêng hướng về biển đảo Việt Nam…

Chuyên đề “Văn hóa các dân tộc thiểu số Ðông Nam Bộ” do Bảo tàng TP Cần Thơ và Bảo tàng tỉnh Ðồng Nai phối hợp thực hiện. Chuyên đề có khoảng 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, giới thiệu những nét đặc sắc về đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc Chơ Ro, Cơ Ho, Xtiêng, Mạ ở miền Ðông Nam Bộ. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay.

Triển lãm ảnh sẽ diễn ra đến tháng 9-2020; trưng bày chuyên đề kéo dài đến tháng 12-2020. Ðể đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, khách đến tham quan cần tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và chia thành từng đoàn nhỏ, đảm bảo không tập trung đông người.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/trien-lam-anh-to-quoc-nhin-tu-bien--a124030.html