Triển lãm ảnh Thành phố Hồ Chí Minh 45 năm xây dựng và phát triển

Triển lãm ảnh 'Thành phố Hồ Chí Minh 45 năm xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước' diễn ra tại tại ba điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và khu vực đối diện Công viên Chi Lăng.

Triển lãm ảnh 'Thành phố Hồ Chí Minh 45 năm xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước' trên tuyến đường Đồng Khởi. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Triển lãm ảnh 'Thành phố Hồ Chí Minh 45 năm xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước' trên tuyến đường Đồng Khởi. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2020), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh 45 năm xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước."

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 5/5, tại ba điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và khu vực đối diện Công viên Chi Lăng.

Theo ông Trà Đức Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Thành phố, triển lãm gồm 200 ảnh màu và đen trắng giới thiệu về truyền thống lịch sử của quân và dân Việt Nam, nhất là giai cấp công nhân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Triển lãm nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; nêu bật những thành tựu đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm triển lãm chính với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh 45 năm xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước” khái quát rõ nét chặng đường lịch sử đấu tranh, hy sinh gian khổ quân và dân Việt Nam; ca ngợi những chiến công oanh liệt trong sự nghiệp chống Mỹ của quân và dân miền Nam cùng sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc, qua đó góp phần làm nên sức mạnh vĩ đại, bản hùng ca đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Triển lãm cũng giới thiệu những nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền Thành phố trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, giữ vững thành quả cách mạng và ổn định chính trị sau ngày giải phóng như: phong trào thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, phục vụ biên giới; công tác đảm bảo trật tự-an toàn xã hội; xây dựng các vùng kinh tế mới…

Nhiều tác phẩm ảnh cũng giới thiệu những thành tựu của thành phố trong thúc đẩy phát triển kinh tế, hoàn thành mục tiêu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu; thực hiện phong trào bình dân học vụ, bổ túc văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa mới…

Ở nội dung "Thành phố đổi mới, phát triển và hội nhập," nhiều tác phẩm phản ánh rõ nét mô hình đổi mới kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nêu bật sự năng động, sáng tạo “vì cả nước, cùng cả nước” trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội hướng đến xây dựng thành phố trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu mối giao lưu, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó là ảnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững, chăm lo cho công nhân-người lao động, chiến dịch thanh niên tình nguyện; công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh và phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại...

Trên tuyến đường Đồng Khởi, Triển lãm ảnh có chủ đề “Giai cấp công nhân - Lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam” khái quát về phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ qua các phong trào thi đua yêu nước như: “Tay búa, tay súng," “Thanh niên ba sẵn sàng,” “Phụ nữ ba đảm đang,” các cuộc biểu tình, bãi công, bãi thị…

Ở nội dung "Công nhân Thành phố phát huy vai trò tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4," các tác phẩm ảnh giới thiệu nhiều hoạt động của công nhân, nguồn lao động trẻ dồi dào của thành phố tích cực học tập, rèn luyện chuyên môn, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề ứng dụng thành quả cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe…

Tại khu vực đối diện công viên Chi Lăng, Triển lãm có chủ đề "Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn-Thành phố Hồ Chí Minh xưa và nay" không chỉ tôn vinh những nét đẹp, di sản kiến trúc đặc sắc kết tinh trong suốt chiều dài phát triển Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh mà còn phản ánh việc tôn tạo các di sản, xây dựng và phát triển cảnh quan kiến trúc đô thị của thành phố, tạo nên nét đặc trưng riêng biệt, giới thiệu với người dân và du khách về hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, văn minh, hiện đại sau 45 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất./.

Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trien-lam-anh-thanh-pho-ho-chi-minh-45-nam-xay-dung-va-phat-trien/637326.vnp