Triển lãm ảnh 'Sáng mãi tình Việt – Lào' và 'Hai chị em – Hai trận tuyến'

Ngày 30/8, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng tỉnh khai mạc triển lãm ảnh với hai chuyên đề 'Sáng mãi tình Việt – Lào' và 'Hai chị em – Hai trận tuyến'.

Khách tham quan Triển lãm. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chuyên đề “Sáng mãi tình Việt – Lào” trưng bày 136 hình ảnh và 3 bài viết nói về mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc cho đến ngày nay. Chuyên đề “Hai chị em – Hai trận tuyến” trưng bày 57 hình ảnh, 27 bài viết nói về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong những năm kháng chiến ác liệt. Đó là những hình ảnh về phong trào đấu tranh của phụ nữ miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, hình ảnh phụ nữ miền Bắc với vai trò là tiền tuyến lớn, ra sức sản xuất trong phong trào “Ba đảm đang” để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, triển lãm ảnh hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018), kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kỷ niệm 56 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 41 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Triển lãm kết thúc vào ngày 30/10./.

Tuấn Anh/TTXVN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/trien-lam-anh-sang-mai-tinh-viet-lao-va-hai-chi-em-hai-tran-tuyen-495889.html