Triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam - Lào

Ngày 6-12, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp Thông tấn xã Lào (KPL) tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề 'Quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông' tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Dự triển lãm phía Lào có đồng chí Savankhone Razmountry, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, đồng chí Sounthone Khanthavong, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Lào (KPL). Về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. Đại diện một số ban, ngành của Lào, lưu học sinh Việt Nam tại Lào, bà con Việt kiều và người dân Thủ đô Viêng Chăn tham dự triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Suốt 55 năm qua quan hệ Việt Nam - Lào đã phát triển rực rỡ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng-an ninh, đối ngoại đến kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân. Các cơ quan báo chí của hai nước, trong đó có TTXVN và KPL đã tích cực đóng góp vào việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Triển lãm ảnh lần này không chỉ phản ánh những sự kiện quan trọng, những thành tựu nổi bật mà nhân dân hai nước đã đạt được, còn đem đến cho cán bộ và nhân dân Lào và bạn bè quốc tế tại Viêng Chăn cơ hội chiêm ngưỡng nét đẹp của đất nước, văn hóa và con người xứ sở hoa Chăm-pa tươi đẹp, thông qua góc nhìn của các nhà nhiếp ảnh hai cơ quan thông tấn.

Tại buổi khai mạc, đồng chí Savankhone Razmountry, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, triển lãm ảnh với rất nhiều bức ảnh nổi bật, thể hiện sự phong phú và đa dạng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Triển lãm ảnh lần này không chỉ cho chúng ta thấy những thành quả và những thắng lợi của truyền thống quan hệ hợp tác giữa hai nước Lào - Việt Nam chúng ta, cho thấy quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa KPL và TTXVN kể từ thời kỳ chiến tranh cứu nước trước đây cũng như trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay. TTXVN luôn kề vai sát cánh và dành sự giúp đỡ chí tình cho KPL và sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai cơ quan thông tấn hai nước đã trở thành yếu tố quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của công tác thông tin, truyền thông của Lào và Việt Nam.

Đông đảo bà con Việt kiều và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn đến tham dự triển lãm sáng 6-12.

Triển lãm được tổ chức tại Cung Văn hóa quốc gia Lào với hơn 100 bức ảnh trắng đen và mầu khổ lớn, đặc biệt có nhiều bức ảnh tư liệu quý như bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xuphanuvong giữa chiến khu Việt Bắc, hay bức ảnh chụp năm 1966 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayson Phomvihan. Các bức ảnh do những nhà báo TTXVN thực hiện gửi gắm tại triển lãm phản ánh sinh động và sâu sắc hơn nửa thế kỷ gắn bó, kề vai sát cánh của Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân và đế quốc xâm lược, giải phóng đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Triển lãm ảnh diễn ra đến hết ngày 9-12. Các bức ảnh tư liệu quý sau đó sẽ được KPL tiếp tục sử dụng trong công tác nghiệp vụ nhằm quảng bá và tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

XUÂN SƠNPhóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34922102-trien-lam-anh-quan-he-viet-nam-lao.html