Triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam-Indonesia

Từ ngày 7-13/12, tại Yogyakarta, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta phối hợp với Chính quyền Đặc khu Yogyakarta tổ chức tuần triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Indonesia-Việt Nam bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp.

 Triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam–Indonesia diễn ra từ ngày 7-13/12, tại Yogyakarta.

Triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam–Indonesia diễn ra từ ngày 7-13/12, tại Yogyakarta.

Đây một hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm trong năm 2020 do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức tại địa bàn Indonesia, góp phần tăng cường hiểu biết của người dân hai nước về lịch sử phát triển quan hệ song phương, các đặc trưng văn hóa, cơ hội đầu tư kinh doanh, du lịch để phục hồi nhanh nền kinh tế trong và hậu đại dịch Covid-19.

Buổi lễ khai mạc triển lãm sẽ được tiến hành tại tòa nhà Thư viện Grhatama Pustaka của Yogyakarta bắt đầu từ 10:30 ngày 7/12 dưới sự chủ trì của Thống đốc Đặc khu Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang sẽ tham dự và phát biểu trực tuyến từ Jakarta.

Bà Megawati Soekarnoputri, cựu Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Tổng Chủ tịch Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia (PDI-P) có phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện. Ngoài ra, chương trình còn có phần biểu diễn các điệu múa truyền thống giữa hai nước. Triển lãm ảnh trực tiếp tại Thư viện Grhatama Pustaka sẽ đón khách tham quan đến ngày 13/12.

Đồng thời, triển lãm ảnh trực tuyến sẽ được mở tại địa chỉ website Virtualexpo.jogjaprov.go.id để đông đảo người dân hai nước có thể tham quan và xem bộ phim “Tình bạn giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Soekarno – Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Indonesia”. Các ảnh được trình bày theo các chủ đề như chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và Tổng thống Soekarno đến Việt Nam. Loạt ảnh cũng giới thiệu quảng bá về văn hóa, lịch sử, hình ảnh, đất nước của Việt Nam và Indonesia đến đông đảo người dân hai nước, cũng như bạn bè quốc tế.

Đặc khu Yogyakarta (hay thường gọi là Jogja) được lựa chọn để tổ chức triển lãm do đây là một trong những địa điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Indoensia năm 1959, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian gặp cố Quốc vương Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Ngoài các bức ảnh, phim tư liệu về chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Soekarno và sự phát triển của quan hệ song phương giữa hai nước trong 65 năm qua, triển lãm này còn giới thiệu những tiềm năng kinh tế mũi nhọn của Yogyakarta.

Yogyakarta là một địa điểm du lịch và giáo dục nổi tiếng của Indoensia với hơn 100 trường đại học, học viện và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trong đó có đền thờ Borobudur là đền thờ Phật giáo lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, Yogyakarta cũng là một địa điểm hấp dẫn về đầu tư, kinh doanh. Tháng 8/2020, sân bay Quốc tế Yogyakarta đã được khánh thành, với quy mô đón 20 triệu khách mỗi năm, tạo ra cơ hội kết nối địa phương này với các thành phố trên thế giới.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trien-lam-anh-nhan-dip-ky-niem-65-nam-quan-he-viet-nam-indonesia-130900.html