Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam

Tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang diễn ra Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - VHTT và DL), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở VHTT và DL, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Ðây là sự kiện điểm nhấn trong Năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh. Triển lãm gồm chủ đề "Hạ Long - Quảng Ninh - Góc nhìn mới" và sáng tác tự do. Sau gần ba tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 10.190 tác phẩm (bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ) của 1.436 nhiếp ảnh gia cả nước tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã chọn 245 tác phẩm của 192 tác giả để trưng bày triển lãm; trong đó có 22 tác phẩm xuất sắc được trao giải, gồm: hai Huy chương vàng, bốn Huy chương bạc, sáu Huy chương đồng và 10 giải khuyến khích. Triển lãm mở cửa hết ngày 8-11.

Thêm tám Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4069/QÐ-BVHTTDL (ngày 30-10-2018) về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đợt 25. Theo đó, tám di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục thuộc bốn loại hình: nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống. Cụ thể gồm: nghề làm bánh tráng Mỹ Lồng (tỉnh Bến Tre); nghề làm bánh phồng Sơn Ðốc (tỉnh Bến Tre); Hò Ðồng Tháp (tỉnh Ðồng Tháp); Lễ hội Cầu ngư (tỉnh Quảng Bình); Lễ Bỏ mả của người Raglai (tỉnh Ninh Thuận); Lễ Cấp sắc của người Sán Dìu (tỉnh Thái Nguyên); Pả Dung của người Dao (tỉnh Thái Nguyên); Soọng Cô của người Sán Dìu (tỉnh Vĩnh Phúc).

Khám phá văn hóa Ðức tại Hà Nội

Tối 2-11, Lễ hội Ðức lần thứ năm - năm 2018 đã khai mạc tại Hà Nội. Lễ hội năm nay gồm các chương trình biểu diễn của ban nhạc và DJ nổi tiếng ở Ðức; biểu diễn các hoạt động liên quan giải bóng đá Bundesliga... Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động đề cập các chủ đề: bảo vệ môi trường, hợp tác kinh tế giữa Ðức và Việt Nam, giới thiệu hoạt động giảng dạy tiếng Ðức tại Việt Nam, thông tin về các chương trình học đại học và học nghề ở Ðức, về hợp tác Việt - Ðức trong lĩnh vực khảo cổ và bảo tồn văn hóa... Tối 3-11, có buổi biểu diễn của Isolation Berlin, một ban nhạc Pop - Rock đã gặt hái nhiều thành công, gây tiếng vang trong làng âm nhạc Ðức cùng các nghệ sĩ Việt Nam.

Hòa nhạc gây quỹ từ thiện "Trong"

Buổi hòa nhạc "Trong" - chương trình nghệ thuật kỷ niệm 5 năm thực hiện dự án Dàn Hợp xướng và Giao hưởng Kỳ diệu (MCO) vừa được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ðây là dự án giáo dục âm nhạc miễn phí cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn do vợ chồng nghệ sĩ pi-a-nô Trang Trịnh thành lập năm 2013. Buổi hòa nhạc có sự tham gia biểu diễn của nhóm nghệ sĩ nổi tiếng Epiphany đến từ nước Anh với những tác phẩm cổ điển của các nhà soạn nhạc bậc thầy trên thế giới. Lần đầu, sáng tác cổ điển mới lấy cảm hứng từ làn điệu dân gian Việt Nam Bèo dạt mây trôi và Trống cơm được giới thiệu, bên cạnh phần biểu diễn giàu cảm xúc của những em nhỏ đến từ MCO. Buổi hòa nhạc nhằm gây quỹ từ thiện, toàn bộ lợi nhuận thu được dùng để đóng góp cho hoạt động của MCO.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/38136302-trien-lam-anh-nghe-thuat-viet-nam.html