Triển lãm ảnh 'Hành trình Di sản 2018': 'Lễ Wa-Ha' và 'Hương tết' đoạt giải Đặc biệt

Ngày 25.10, lễ trao giải thưởng và khai mạc triển lãm kết quả cuộc thi 'Hành trình Di sản 2018' đã được tổ chức tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội). Giải Đặc biệt của vòng chung kết đã thuộc về các tác phẩm: 'Lễ Wa-Ha' (hạng mục ảnh Bộ, tác giả Hoàng Thạch Vân) và 'Hương tết' (hạng mục ảnh Bìa, tác giả Lê Việt Khánh).

Bộ ảnh "Lễ Wa-Ha" của tác giả Hoàng Thạch Vân đoạt giải Đặc biệt hạng mục ảnh Bộ.

Nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, cuộc sống con người Việt Nam, đặc biệt là các di sản thế giới tại Việt Nam, “Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản” của Tạp chí Heritage (thuộc Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines) đã trở thành một hoạt động thường niên được mong đợi của giới nhiếp ảnh Việt Nam. Năm 2018 là năm thứ 6 liên tiếp giải thưởng nhiếp ảnh này được tổ chức, có thể lệ cuộc thi mới, với nhiều giải thưởng và hoạt động sáng tác thực địa trong nước và quốc tế hấp dẫn.

Trong mùa giải năm 2018, có 194 bộ tác phẩm tham dự hạng mục ảnh Bộ (tương đương hơn 2.900 ảnh đơn) và 532 tác phẩm tham dự hạng mục ảnh Bìa. Bên cạnh các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp - hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, hoặc là phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, Giải ảnh này còn được sự hưởng ứng của các tay máy tự do (freelancer), góp phần đem lại nhiều nội dung ảnh và phong cách sáng tác mới lạ.

Chung cuộc, giải Đặc biệt của vòng chung kết năm 2018 thuộc về: “Lễ Wa-Ha” (tác giả Hoàng Thạch Vân, hạng mục ảnh Bộ, với tổng giá trị giải thưởng 105 triệu đồng) - miêu tả một nghi lễ truyền thống của đồng bào Chăm Bà Ni vùng Nam Trung bộ. Nghệ sĩ Hoàng Thạch Vân hiện là Ủy viên BCH Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhiếp ảnh TPHCM, đã được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.

Còn ở hạng mục ảnh Bìa (có tổng giá trị giải thưởng 80 triệu đồng), là tác phẩm “Hương tết” của Lê Việt Khánh - một nhà nhiếp ảnh sáng tác tự do, chuyên về phong cảnh, kiến trúc, nội thất, ẩm thực, thời trang, và đặc biệt là mảng dân tộc thiểu số vùng cao. Anh cũng là một họa sĩ thiết kế, và là nhạc sĩ chuyên sáng tác rock, đã đoạt nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh và thiết kế mỹ thật.

Triển lãm tổng kết giải ảnh này trưng bày 9 Bộ ảnh phóng sự, và 10 ảnh Bìa đoạt giải vòng chung kết. Trong số này, có các giải Nhất: “Cây cột thiêng của người Cơtu” (tác giả Trần Tấn Vịnh, hạng mục ảnh Bộ) và “Nắng sớm làng chài Nhơn Hải” (tác giả Nguyễn Phước Hoài, hạng mục ảnh đơn). Giải Bình chọn của bạn đọc: “Làng Ngũ Xã nghề xưa ngày mới” (tác giả Nguyễn Phú Đức, hạng mục ảnh Bộ) và “Bên giếng quê” (tác giả Đinh Bảo Khánh, hạng mục ảnh Bìa). Giải nhà tài trợ Leica: “Nắng rơi” (tác giả Trần Tấn Vịnh, hạng mục ảnh Bìa).

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu 30 tác phẩm chọn lọc, sáng tác trong 3 chuyến “Heritage-Ford photo tour 2018” tại Pù Luông và Tây Nam Bộ (VN) và Nam Lào (CHDCND Lào).

Lê Quang Vinh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/trien-lam-anh-hanh-trinh-di-san-2018-le-wa-ha-va-huong-tet-doat-giai-dac-biet-638156.ldo