Triển lãm ảnh 'Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh' tại Bangladesh

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 5 - 6/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã chủ trì tổ chức Triển lãm ảnh 'Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh' tại thủ đô Dhaka.

Người dân Bangladesh tham quan Triển lãm ảnh “Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đến tham dự Lễ khai mạc có Bộ trưởng - Quốc Vụ khanh Văn hóa Bangladesh, Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao, cùng đông đảo các quan chức, người dân Bangladesh, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt tại Bangladesh. Triển lãm cũng thu hút số lượng lớn các báo, đài sở tại đến đưa tin.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm ảnh về Hồ Chủ tịch được Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh tổ chức tại thủ đô Dhaka. Triển lãm ảnh quy tụ 30 bức ảnh tư liệu quý giá do Bảo tàng Hồ Chí Minh cung cấp về hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Người và tình hữu nghị đoàn kết mà Người dành cho bạn bè quốc tế, cũng như tình cảm tốt đẹp mà bạn bè quốc tế dành cho Người.

Đại sứ Trần Văn Khoa và phu nhân giới thiệu với Bộ trưởng - Quốc Vụ khanh Văn hóa Bangladesh, KM Khalid Triển lãm ảnh “Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thông qua những câu chuyện, sự kiện, kỷ vật trong mỗi bức ảnh, người dân Bangladesh, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt tại Bangladesh thêm hiểu và càng trân trọng hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng bình dị nhưng vĩ đại của Người.

Bên cạnh đó, tư tưởng ngoại giao vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phản ánh qua những bức ảnh tư liệu cũng giúp người dân Bangladesh và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Bangladesh và các nước trên thế giới.

Triển lãm ảnh “Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh” là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài”.

VA

(tin từ ĐSQ Việt Nam tại

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trien-lam-anh-dau-an-chu-tich-ho-chi-minh-tai-bangladesh-100846.html