Triển lãm ảnh: 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam'

Trong khuôn khổ Tuần lễ 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam' năm 2019, chiều ngày 18/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam'.

Cắt băng khai mạc triển lãm

Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm ảnh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” gồm 190 bức ảnh, được chọn lọc từ các bộ ảnh tư liệu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Trương Thị Ngọc Ánh tặng hoa cho các đơn vị tham gia triển lãm

Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm thu hút đông đảo du khách đến tham quan

Bộ ảnh đã thể hiện ấn tượng, sinh động vẻ đẹp văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, tinh hoa đoàn kết giữa các dân tộc, vẻ đẹp của phong cảnh quê hương, đất nước, các di sản văn hóa, thắng cảnh của Việt Nam, qua đó thể hiện một Việt Nam đoàn kết, năng động hội nhập, khát vọng và đầy tiềm năng phát triển.

Rất nhiều bức ảnh ảnh đẹp được du khách ghi lại

Triển lãm ảnh rất ấn tượng và sinh động

Bộ ảnh cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể đến đồng bào các dân tộc và các hoạt động tiêu biểu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra xuyên suốt tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam.

Triển lãm thể hiện Việt Nam năng động, khát vọng và đầy tiềm năng

Trong dịp này du khách đến với “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam bên cạnh tham quan không gian triển lãm còn sẽ được hòa mình vào các hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian,... của đồng bào các dân tộc trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2019.

Phạm Tiệp - Hoàng Lan

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trien-lam-anh-dai-doan-ket-cac-dan-toc-di-san-van-hoa-viet-nam-128493.html