Triển lãm 45 kỷ vật thêu tay của các cựu tù cách mạng

Sáng 29-1, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm chuyên đề: Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc, nhìn từ những kỷ vật thêu của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù. Đến dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo, cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo cùng lãnh đạo các sở, ngành xem triển lãm. (ảnh: Văn Truyên)

Triển lãm giới thiệu đến người xem 45 kỷ vật thêu tay của các chiến sĩ cách mạng từng bị địch giam giữ trong các nhà tù.

Một số hiện vật trưng bày tại triển lãm (ảnh: Văn Truyên).

Ngoài những tác phẩm thêu tay do các nữ tù thực hiện, đáng chú ý trong số này còn có những hiện vật do các chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm trong nhà tù là nam thực hiện, như chiếc khăn tay thêu phong cảnh do cựu tù Lê Văn Tân (phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) thực hiện trong thời gian bị địch giam cầm tại Sóc Trăng năm 1967; hoặc chiếc quạt tròn thêu hoa lá và khăn thêu hình chim én, hoa cùng dòng chữ “Hạnh Phúc”, “Tương Lai” được cựu tù Võ Văn Kiệu (thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) làm khi ông bị giam tại nhà lao Tân Hiệp năm 1956...

Chiếc khăn thêu hình chim én, hoa và dòng chữ “Hạnh Phúc”, “Tương Lai” của cựu tù Nhà lao Tân Hiệp Võ Văn Kiệu (thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) được trưng bày tại triển lãm. (ảnh: Văn Truyên).

Theo ông Lưu Văn Du, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 30-3-2019. Trong thời gian nghỉ tết, Bảo tàng vẫn mở cửa đón khách đến tham quan.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201901/trien-lam-45-ky-vat-theu-tay-cua-cac-cuu-tu-cach-mang-2931284/