Triển lãm 100 tác phẩm ảnh 'Không gian di sản văn hóa Đà Nẵng'

ĐÀ NẴNG- Chiều 24-4, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP tổ chức triển lãm ảnh 'Không gian di sản văn hóa Đà Nẵng' với 100 tác phẩm ảnh, trong đó có 70 tác phẩm được lựa chọn từ cuộc thi ảnh nghệ thuật 'Lưu giữ ký ức Đà Nẵng' năm 2018 và 30 tác phẩm ảnh do Bảo tàng Đà Nẵng tuyển chọn thêm.

HS- SV TP Đà Nẵng tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: P.T

HS- SV TP Đà Nẵng tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: P.T

ĐÀ NẴNG- Chiều 24-4, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP tổ chức triển lãm ảnh "Không gian di sản văn hóa Đà Nẵng" với 100 tác phẩm ảnh, trong đó có 70 tác phẩm được lựa chọn từ cuộc thi ảnh nghệ thuật "Lưu giữ ký ức Đà Nẵng" năm 2018 và 30 tác phẩm ảnh do Bảo tàng Đà Nẵng tuyển chọn thêm. Được biết, tại cuộc thi ảnh nghệ thuật "Lưu giữ ký ức Đà Nẵng" này đã có 199 nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước gửi 1.034 tác phẩm dự thi. BTC đã chọn ra được 10 tác phẩm xuất sắc để trao giải (không có giải nhất).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Văn Tiếng- Chủ tịch Liên Hiệp các Hội VHNT TP- cho rằng, di sản văn hóa (cả vật thể và phi vật thể) là tài sản quý giá tồn tại qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc. Theo đó, thông qua sự kiện triển lãm ảnh lần này, BTC muốn truyền đi một thông điệp văn hóa: "Hãy trân trọng và hơn thế nữa, hãy cứu lấy những di sản văn hóa - "của hương hỏa" ông cha truyền lại". Dịp này, BTC kết hợp trao giải cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi ảnh nghệ thuật "Lưu giữ ký ức Đà Nẵng". Triển lãm ảnh kết thúc vào chiều 26-4.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_205358_trien-lam-100-tac-pham-anh-khong-gian-di-san-van-hoa-da-nang-.aspx