Triển khai toàn diện và đồng bộ các mặt công tác

Ngày 25/6 tại trụ sở, Ban chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII nhiệm kỳ (2018-2023) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên ủy ban kiểm tra LĐLĐ quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác công đoàn quận Hoàn Kiếm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; thông qua dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành; thông qua danh sách ban nữ công LĐLĐ quận nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành và các nhiệm vụ trọng tâm có liên quan đến công việc của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra và của LĐLĐ quận.

Trong đó, 6 tháng đầu năm hoạt động công đoàn quận đã đạt những kết quả nổi bật: LĐLĐ quận hướng dẫn các CĐCS tổ chức tốt Hội nghị CBCC và Hội nghị Người lao động. Có 83/83 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, VC và bầu được Ban Thanh tra nhân dân (đạt 100%); 230/346 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động (đạt 66,4%); có 227 doanh nghiệp xây dựng thỏa ước lao động tập thể (đạt 67,5%); 188 doanh nghiệp xây dựng quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại (đạt 54,3%).

LĐLĐ quận tiếp tục quan tâm đến các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội để cùng các ban ngành đoàn thể phối hợp giải quyết vấn đề này; Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thu kinh phí, đoàn phí tăng so cùng kỳ năm ngoái, các hoạt động văn nghệ, thể thao, xã hội từ thiện được đẩy mạnh đem lại hiệu quả thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 của LĐLĐ quận được triển khai toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác.

Tuy nhiên đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chỉ đạo trong thời gian tới Ban chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, phối hợp tham gia đoàn liên ngành quận kiểm tra các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí, quỹ xã hội; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2018 và đặc biệt cần chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, CNVCLĐ.

Cùng với đó LĐLĐ quận cần tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Bộ Luật lao động , luật công đoàn, Bộ luật hình sự năm 2015, luật an ninh mạng và dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (Luật đặc khu)... để đoàn viên, CNVCLĐ hiểu, nắm rõ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, không nghe sự xúi dục của kẻ xấu, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự tại cơ sở cũng như trên địa bàn quận, thành phố.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban chấp hành, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân- Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết trong thời gian tới, Ban chấp hành LĐLĐ quận quyết tâm, khắc phục khó khăn chỉ đạo CĐCS tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các đối tượng chính sách, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ sở nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước, chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Thành phố giao trong năm 2018.

H.Sơn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/trien-khai-toan-dien-va-dong-bo-cac-mat-cong-tac-75496.html