Triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua ngân hàng

Mới đây, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 90 đại biểu là cán bộ công đoàn, kế toán công đoàn của 14 cấp trên trực tiếp cơ sở, 58 doanh nghiệp có CĐCS thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh, việc thu kinh phí qua Ngân hàng là một chủ trương mới của Tổng Liên đoàn, rất cần sự phối hợp thực hiện giữa các cấp công đoàn và doanh nghiệp, chính quyền. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng khẳng định, việc thu kinh phí theo phương thức mới vẫn bảo đảm thực hiện đúng những quy định của pháp luật, đồng thời xây dựng được sự thống nhất từ trên xuống cơ sở về quản lý, rõ ràng hơn nguồn kinh phí công đoàn để thực hiện hiệu quả việc hướng về cơ sở, đảm bảo quyền, lợi ích cho đoàn viên công đoàn.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Phó trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Minh Dũng triển khai nội dung các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và văn bản liên quan khác; đồng thời hướng dẫn triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh tập trung qua Vietinbank và các biểu mẫu thông báo, các thông tin nhập vào phần mềm quản lý thu kinh phí công đoàn và trao đổi trực tiếp về những vấn đề thắc mắc liên quan đến các kinh phí công đoàn và cách thu qua Vietinbank.

Phó trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Minh Dũng hướng dẫn các đại biểu về việc triển khai thu kinh phí công đoàn qua Vietinbank

Tiếp đó đại diện Ngân hàng Vietinbank đã giới thiệu về phần mềm quản lý thu kinh phí công đoàn tập trung qua Vietinbank, mô hình quản lý thu, thực tế triển khai và các thông tin liên hệ để cán bộ công đoàn, kế toán công đoàn các đơn vị thực hiện các công việc trong việc thu, nộp kinh phí công đoàn.

Tổng kết hội nghị, thay mặt lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng hoan nghênh các đại biểu đã tập trung nghiêm túc tiếp thu các nội dung mới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai và đề nghị các đại biểu báo cáo lãnh đạo công đoàn cùng cấp phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp xác định rõ loại hình hoạt động của đơn vị mình triển khai thu kinh phí công đoàn theo chủ trương mới và báo cáo về Công đoàn Viên chức Việt Nam để tổng hợp và triển khai việc thu kinh phí theo quy định trên từ ngày 01/01/2018.

P.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/trien-khai-thu-kinh-phi-cong-doan-khu-vuc-san-xuat-kinh-doanh-qua-ngan-hang-64444.html