Triển khai thi viết về gương điển hình tiên tiến, 'Người tốt, việc tốt' năm 2019

Mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã ký văn bản số 567/LĐLĐ, triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến 'Người tốt, việc tốt' (ĐHTT, NTVT) năm 2019.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đề nghị Ban Biên tập Báo Lao động Thủ đô; LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ Kế hoạch số 171/KH-BTC ngày 31/8/2018 của của Ban Tổ chức cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT thành phố Hà Nội, về triển khai Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2019, tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi trong cơ quan, đơn vị cơ sở trực thuộc; vận động đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia dự thi. Cùng đó, các đơn vị cần làm tốt việc thẩm định, khen thưởng gương ĐHTT, NTVT tốt được phát hiện và biểu dương kịp thời tại cơ sở; xét chọn giới thiệu ĐHTT, NTVT tiêu biểu trong Cuộc thi để Thành phố khen thưởng đồng thời thường xuyên tuyên truyền các gương ĐHTT, NTVT trên hệ thống thông tin của đơn vị.

Căn cứ thể lệ Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2019; Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu Báo Lao động Thủ đô tham gia phát hiện và viết tối thiểu 10 bài; mỗi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở tối thiểu 5 bài viết/ đơn vị.

UBND Thành phố Hà Nội trao giải cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2018. Ảnh: Hanoimoi

Thời gian gửi bài dự thi về LĐLĐ Thành phố trước ngày 15/6/2019 (qua ban Chính sách pháp luật) để LĐLĐ Thành phố tổng hợp và xét duyệt, các bài xuất sắc nhất chuyển về cơ quan thường trực Cuộc thi (Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội).

Được biết, Thể lệ Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2019 quy định, mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bài viết hoặc tác phẩm thuộc các thể loại báo chí của cá nhân, nhóm tác giả viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực và đời sống xã hội trên địa bàn Thủ đô. Những tác phẩm thuộc các thể loại báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) đã được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương, Hà Nội và những bài viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong các lĩnh vực hoạt động công tác và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các tác phẩm báo chí, bài viết dự thi phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu; có hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Mỗi tác phẩm báo chí, bài viết không quá 1.500 từ, tác phẩm phát thanh truyền hình có thời lượng không quá 07 phút; khuyến khích các tác phẩm, bài viết kèm theo ảnh chân dung và hoạt động của nhân vật. Thời gian tổ chức Cuộc thi bắt đầu từ ngày 01/8/2018. Ban Tổ chức Cuộc thi thường xuyên tiếp nhận các tác phẩm báo chí và bài viết dự thi đến hết ngày 1/7/2019. Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2019).

Về cơ cấu giải thưởng, sẽ có 1 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng. 3 giải mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng, 5 giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, 30 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng và các tác phẩm, bài viết được xét vào vòng chung khảo: 500.000 đồng/tác phẩm, bài viết.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/trien-khai-thi-viet-ve-guong-dien-hinh-tien-tien-nguoi-tot-viec-tot-nam-2019-82298.html