Triển khai 'Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình' trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Triển khai 'Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình' trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ IX, năm 2020; Hà Giang tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc tổ chức các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, của từng gia đình và mỗi cá nhân đối với việc triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó góp phần xây dựng đời sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Ảnh minh họa/Nguồn: phunuonline.com.vn

Ảnh minh họa/Nguồn: phunuonline.com.vn

Các nội dung triển khai bao gồm: Phối hợp phòng ngừa bạo lực gia đình (Phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; Phối hợp trong truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; Phối hợp trong giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình; Phối hợp trong tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; Phối hợp trong hòa giải mâu thuẫn gia đình; Phối hợp phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình); Phối hợp phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Phối hợp trong thống kê, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình; Phối hợp thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ IX, năm 2020

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ IX, năm 2020.

Hội thi nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Đây cũng là dịp để Trung tâm Truyền thông – Văn hóa các huyện, thành phố; các tác giả, đạo diễn, tuyên truyền viên, cộng tác viên trong toàn tỉnh được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm bám sát cơ sở, hướng về cơ sở ngày một hiệu quả hơn.

Thông qua các hoạt động của Hội thi, khẳng định những mặt đã làm được, những tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp, định hướng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp.

Cụ thể, tỉnh sẽ triển khai các nội dung: Thi Xe tuyên truyền cổ động; Thi Câu chuyện thông tin, Thi Triển lãm ảnh và các hoạt động phối hợp khác (Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc; Tuyên truyền cổ động mặt đường; Biểu diễn tuyên truyền tại cơ sở; Trao chuyển Cờ đăng cai tổ chức Hội thi).

Hội thi dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày vào đầu tháng 6/2020 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Sơn La.

Hà Giang: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Theo Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của UBND tỉnh Hà Giang, trong 15 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị trên và từ khi thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ về việc sáp nhập, hợp nhất các sở, ngành, Sở VHTTDL đã tiếp nhận công tác gia đình từ Ủy ban dân số Gia đình và trẻ em. Ngành đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động về lĩnh vực gia đình trên địa bàn tỉnh với những kết quả đáng khích lệ. Mỗi gia đình thực sự trở thành tế bào, là hạt nhân tích cực của xã hội, các giá trị văn hóa đạo đức truyền thống gia đình được giữ gìn và phát huy, các gia đình được cung cấp những kỹ năng cơ bản về cách ứng xử trong gia đình.

Giáo dục mọi gia đình tích cực thực hiện nếp sống văn minh, tham gia xây dựng hương ước, quy ước thôn bản…Các gia đình cùng nhau phát triển kinh tế hộ gia đình và nhân rộng các mô hình làm hay, tiên tiến; tình trạng bạo lực gia đình đã giảm dần, vai trò của người phụ nữ được đề cao, công tác chăm sóc cho người cao tuổi được quan tâm, trẻ em được chăm sóc và giáo dục, ngày càng nhiều gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò; vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; có 95% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình; nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế;…

Hằng Đinh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trien-khai-quy-che-phoi-hop-lien-nganh-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-tren-dia-ban-tinh-lang-son-20200428090123401.htm