Triển khai phương án di dời quả bom ra khỏi khu dân cư

Chiều 29-11, Ban CHQS quận Ba Đình cho biết, đơn vị đang phong tỏa hiện trường, chuẩn bị phương án phối hợp với lực lượng công binh, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội di dời quả bom tại số 15 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch đến khu vực hủy nổ.

Theo kế hoạch, ngày hôm nay (30-11), lực lượng chức năng đưa quả bom ra khỏi địa bàn thành phố và hủy nổ theo quy định.

Trước đó, trong lúc thi công móng trụ sở Công ty Truyền tải điện 1 tại địa chỉ số 15 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội), lực lượng thi công công trình phát hiện một quả bom chưa phát nổ. Nhận được tin báo, Ban CHQS quận Ba Đình đã tổ chức lực lượng, phương tiện đến bảo vệ hiện trường, cách ly người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Trúc Bạch lập các chốt chặn tại các ngã tư: Cửa Bắc-Nguyễn Trường Tộ, Phạm Hồng Thái-Cửa Bắc, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cử đơn vị công binh đến triển khai phương án di dời bom ra khỏi khu vực dân cư. Lực lượng chức năng đã xác định quả bom có trọng lượng khoảng 340kg, còn sót lại sau chiến tranh.

TUẤN LINH - TUẤN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/trien-khai-phuong-an-di-doi-qua-bom-ra-khoi-khu-dan-cu-645189