Triển khai nhiều chương trình chăm lo Tết cho người lao động

Tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Giúp người lao động an cư

(HNMO) - 35.000 vé tàu, xe, 500 vé máy bay hỗ trợ người lao động được về quê đón Tết; tổ chức tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn là những hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động, do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chương trình Tấm vé nghĩa tình được Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều năm qua.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2020, chương trình Tấm vé nghĩa tình do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ trao tặng 35.000 vé tàu xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, 3 năm liền chưa được về quê đón Tết cùng gia đình. Về kinh phí, Ban tổ chức sẽ vận động bên sử dụng lao động hỗ trợ 70% giá vé, 30% còn lại sẽ do tổ chức công đoàn hỗ trợ.

Ngoài ra, chương trình Tấm vé nghĩa tình sẽ tặng 100% giá vé máy bay cho 500 lao động tiêu biểu, là những đoàn viên ưu tú, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao, được đơn vị, doanh nghiệp công nhận trong năm 2019 và giá trị làm lợi từ 15 triệu đồng trở lên; hoặc cặp vợ chồng đoàn viên, người lao động trên 5 năm không có điều kiện về quê ăn Tết.

Đối với công nhân lao động tại các doanh nghiệp đang nợ lương người lao động, hoặc đang trong quá trình giải thể, phá sản, có chủ bỏ trốn vào thời điểm Tết, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn sẽ được các cấp công đoàn thành phố xem xét hỗ trợ 100% vé tàu, xe, máy bay từ nguồn kinh phí công đoàn và các nhà hảo tâm.

Chăm lo Tết cho công nhân, người lao động nghèo

Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức chương trình chăm lo Tết ở 3 cấp. Cụ thể, công nhân, viên chức, người lao động bị tai nạn lao động, gia đình có thu nhập thấp, công nhân tại các khu lưu trú, khu nhà trọ có quê bị ảnh hưởng nặng của thiên tai, bão lụt hoặc có vợ, chồng hay con bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, những công nhân bị mất việc làm do doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, phá sản... sẽ được tặng quà trị giá 500.000 đồng/suất. Các cấp Công đoàn sẽ tổ chức chương trình Tết sum vầy cho công nhân, người lao động không về quê ăn Tết.

Bên cạnh đó, đoàn viên các nghiệp đoàn xe ôm, xích lô, thu gom rác, bốc xếp, công nhân tại các đơn vị dịch vụ công ích, người lao động khó khăn tại các đơn vị chưa thành lập Công đoàn cơ sở, gia đình đoàn viên tiêu biểu có 2 con và nuôi dạy con tốt... cũng là những đối tượng được các cấp Công đoàn chăm lo trong dịp Tết năm nay.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh còn chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án và công bố thời gian chi trả lương tháng 12-2019 và thưởng Tết cho người lao động.

Theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, chậm nhất đến ngày 20-12, Công đoàn cấp trên cơ sở cần phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương để rà soát, nắm bắt danh sách các doanh nghiệp đang khó khăn (nợ bảo hiểm xã hội, thường xuyên chậm trả lương hoặc đang nợ lương người lao động, không có khả năng chi trả lương, thưởng Tết…) để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm việc với chủ doanh nghiệp có giải pháp thanh toán kịp thời các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết, tránh để xảy ra tranh chấp lao động tập thể trước, trong và sau Tết.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/948516/trien-khai-nhieu-chuong-trinh-cham-lo-tet-cho-nguoi-lao-dong