Triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2020

ĐTO - Ngày 13/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo một số bộ, ngành. Tại điểm cầu Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu cùng lãnh đạo Thanh Tra tỉnh và các ngành có liên quan tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Năm 2019, toàn ngành Thanh Tra đã triển khai hơn 6.600 cuộc thanh tra hành chính, gần 230.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế trên 173.000 tỷ đồng, hơn 22.000 ha đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 84 ngàn tỷ đồng và 897 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính gần 2.000 tập thể và nhiều cá nhân.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giảỉ quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp hơn 420.000 lượt công dân, với hơn 256.000 vụ việc; giải quyết trên 21.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt hơn 86%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân 66 tỷ đồng, trên 15 ha đất; trả lại quyền lợi cho 1.433 người, kiến nghị xử lý hành chính 399 người, chuyển cơ quan điều tra 13 vụ, 126 đối tượng.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ cho biết, hoạt động thanh tra bám sát, đáp ứng các yêu cầu chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Thanh tra chuyên ngành tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội; chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành; hạn chế sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiểm toán…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra cả nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, góp phần vào thành công chung công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng yêu cầu, năm 2020 toàn ngành chủ động làm tốt hơn nữa vai trò cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, tập trung vào những vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật, chấn chỉnh hoạt động của tổ chức, cá nhân trong chấp hành, thực thi pháp luật; đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là khiếu kiện đông người.

K.N

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nganh-thanh-tra-nam-2020-88868.aspx