Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 1.7, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: T.Thuận

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ QPQS địa phương. Nổi bật là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020; diễn tập và tiến hành tiếp nhận, cách ly y tế công đân từ các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 về Việt Nam; triển khai các bước xây dựng hải đội dân quân thường trực; thực hành diễn tập CH- 20 do Bộ Quốc phòng tổ chức…

Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh xác định tập trung xây dựng, củng cố thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; quan tâm đầu tư kinh phí cho nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; làm tốt công tác tuyển quân năm 2021, bảo đảm chỉ tiêu trên giao; sẵn sàng tham gia ứng phó, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão và phòng, chống cháy rừng...

* Chiều 1.7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và thông qua Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm. Trong đó trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X; tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cụ thể hóa thực hiện chủ trương, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; chú trọng lãnh đạo thực hiện các giải pháp của Chính phủ về tạo điều kiện, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động SXKD, nhất là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết các điểm nghẽn, bất cập làm cản trở doanh nghiệp phát triển.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức trao huy hiệu 30, 40, 50 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở.

T.DUY - T.THUẬN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202007/dang-uy-bo-chqs-tinh-dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2020-3010906/