Triển khai nghiên cứu hơn 270 đề tài khoa học các cấp

5 năm qua, Học viện Chính trị đã nghiên cứu 4 đề tài cấp Nhà nước (đã nghiệm thu 3 đề tài, đạt xuất sắc); 13 đề tài cấp Bộ Quốc phòng (đã nghiệm thu 8 đề tài, trong đó có 7 đề tài đạt xuất sắc)

Thực hiện khâu đột phá trong nghiên cứu khoa học (NCKH), Học viện Chính trị đẩy mạnh phong trào thi đua “nghiên cứu khoa học tốt”, hướng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Quá trình thực hiện, học viện luôn kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; tập trung đột phá “đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các đề tài khoa học cấp cơ sở’’ (năm 2018) và “tăng cường nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học” (năm 2019); đẩy mạnh các hình thức hoạt động khoa học, như: Nghiên cứu đề tài; hội thảo khoa học; nghiên cứu biên soạn sách lịch sử, giáo trình, nhất là sách chuyên khảo về đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận... Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học của học viện không ngừng được nâng cao, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

5 năm qua, Học viện Chính trị đã nghiên cứu 4 đề tài cấp Nhà nước (đã nghiệm thu 3 đề tài, đạt xuất sắc); 13 đề tài cấp Bộ Quốc phòng (đã nghiệm thu 8 đề tài, trong đó có 7 đề tài đạt xuất sắc); 133 đề tài cấp học viện, 124 đề tài cấp phòng, khoa, hệ. Học viện đã nghiên cứu, biên soạn và xuất bản 53 bộ giáo trình, 188 tài liệu dạy học, 44 sách chuyên khảo, tham khảo; xuất bản gần 269 đầu sách; tổ chức 14 cuộc hội thảo khoa học cấp học viện, 13 cuộc hội thảo cấp cơ sở...

AN DUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/trien-khai-nghien-cuu-hon-270-de-tai-khoa-hoc-cac-cap-598907