Triển khai khảo sát khoa học tại vùng biển Việt Nam

Ngày 10-5, tại Cảng Chùa Vẽ, TP Hải Phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) tổ chức Lễ đón tàu nghiên cứu khoa học 'Viện sỹ Oparin' của Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS), bắt đầu chuyến khảo sát khoa học về biển giữa hai Viện tại vùng Biển Đông Việt Nam. Đây là chuyến khảo sát biển lần thứ hai nhằm triển khai 'Lộ trình hợp tác trong nghiên cứu biển giai đoạn 2018-2025' giữa VAST và RAS, đồng thời là chuyến khảo sát thứ bảy giữa hai bên tại vùng Biển Đông Việt Nam.

GS, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu chào mừng tại buổi lễ.

GS, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu chào mừng tại buổi lễ.

Ngày 10-5, tại Cảng Chùa Vẽ, TP Hải Phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) tổ chức Lễ đón tàu nghiên cứu khoa học “Viện sỹ Oparin” của Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS), bắt đầu chuyến khảo sát khoa học về biển giữa hai Viện tại vùng Biển Đông Việt Nam. Đây là chuyến khảo sát biển lần thứ hai nhằm triển khai “Lộ trình hợp tác trong nghiên cứu biển giai đoạn 2018-2025” giữa VAST và RAS, đồng thời là chuyến khảo sát thứ bảy giữa hai bên tại vùng Biển Đông Việt Nam.

Trước bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, buổi lễ được diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại Cảng Chùa Vẽ. Tham dự buổi lễ có GS, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch VAST, cùng Lãnh đạo Viện Tài nguyên và Môi trường biển thuộc VAST – đơn vị chủ trì chuyến khảo sát phía Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu tham gia chuyến khảo sát. Tham dự buổi lễ còn có Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng – nơi tàu cập cảng và Lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Ông Alexander Maslov, Bí thư thứ nhất đại diện cho Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam; GS,Viện sĩ Valentin Sergienko, Phó Chủ tịch RAS, cùng Ban Lãnh đạo Phân Viện Viễn Đông tham gia trực tuyến từ Vladivostok.

Để đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19, mặc dù có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, toàn bộ đoàn khảo sát và thủy thủ đoàn cũng tham gia trực tuyến từ tàu “Viện sỹ Oparin” và sẽ không vào đất liền trong suốt quá trình triển khai khảo sát, đồng thời cách ly theo quy định sau khi kết thúc chuyến khảo sát.

Tàu “Viện sỹ Oparin” cập bến Cảng Chùa Vẽ, TP Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, GS, Viện sĩ Châu Văn Minh và GS, Viện sĩ Valentin Sergienko đều nhấn mạnh vai trò hợp tác khảo sát biển trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đào tạo của hai Viện Hàn lâm; đồng thời đánh giá nỗ lực và quyết tâm của các nhà khoa học hai bên, vượt nhiều khó khăn trở ngại về dịch bệnh trong suốt hơn một năm qua để có thể bắt đầu chuyến khảo sát chung lần thứ bảy này và chúc chuyến khảo sát an toàn, gặp nhiều thuận lợi, đạt được những kết quả có ý nghĩa khoa học và thực tiễn về tài nguyên sinh vật biển Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng – nơi tàu “Viện sỹ Oparin” lần đầu cập cảng khởi đầu một chuyến khảo sát biển, ông Lê Khắc Nam nhận định hợp tác nghiên cứu biển sẽ tạo nên những cơ sở khoa học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biển và ven bờ tại Hải Phòng – thành phố cảng biển năng động, có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế thời gian qua.

Sau khi kết thúc buổi lễ, tàu “Viện sỹ Oparin” đã nhổ neo ra khơi cùng gần 40 nhà khoa học thuộc các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành của VAST và RAS Phân Viện Viễn Đông trong khoảng một tháng tại vùng Biển Đông Việt Nam, nối dài những hoạt động hợp tác nghiên cứu biển hết sức đa dạng, phong phú giữa hai Viện Hàn lâm.

THANH QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/science-news/trien-khai-khao-sat-khoa-hoc-tai-vung-bien-viet-nam-645508/