Triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trong tình hình mới do Cục Tuyên huấn chủ trì xây dựng.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ) toàn quân và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, phạm vi, mức độ nguy hiểm, phức tạp của dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Khơi dậy lòng tự hào, tin tưởng tuyệt đối của bộ đội vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Quân đội trong phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân giữ vững ý chí quyết tâm, chủ động ứng phó với các tình huống, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, dao động; sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng thực hiện có hiệu quả cao các hình thức, biện pháp tuyên truyền theo từng vùng dịch, góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, gắn với hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Lãnh đạo Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) động viên lực lượng quân y tăng cường cho Quân khu 5 phòng, chống Covid-19.

Lãnh đạo Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) động viên lực lượng quân y tăng cường cho Quân khu 5 phòng, chống Covid-19.

Trong kế hoạch, nội dung tuyên truyền xác định rõ việc quán triệt thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và Ban chỉ đạo PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng trong tình hình mới; tuyên truyền cập nhật, dự báo diễn biến, tính chất, tác hại, nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm và các biện pháp PCD; thông tin, phản ánh kết quả công tác PCD; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái; các chủ trương biện pháp quy định mới và quy định trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh…

Hình thức, biện pháp tuyên truyền trong kế hoạch cũng chỉ rõ nhiệm vụ, phương pháp, cách làm của cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp, hướng dẫn; vai trò cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng; các cách thức tuyên truyền; tần suất, dung lượng, phương pháp các cơ quan thông tấn báo chí trong tuyên truyền PCD Covid-19…

Để thực hiện hiệu quả, Cục Tuyên huấn chủ trì xây dựng triển khai kịch bản tuyên truyền mới, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; chủ trì tham mưu đề xuất phối hợp tuyên truyền, đề xuất khen thưởng động viên khích lệ các tập thể, cá nhân. Các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị văn học, nghệ thuật bám sát sự chỉ đạo của cơ quan chức năng, tổ chức sáng tạo các tác phẩm ở nhiều thể loại phong phú, nêu bật được những kết quả, thành tích trong công tác PCD cũng như đấu tranh hiệu quả với những quan điểm sai trái; các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục, thông tin cho bộ đội, bảo đảm cho công tác tuyên truyền PCD trong tình hình mới đạt được mục đích, yêu cầu đã xác định.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/trien-khai-ke-hoach-tuyen-truyen-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-632746