Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát

Sáng 13-12, Ðoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phan Ðình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư, làm trưởng đoàn đã triển khai kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Ðình Trạc nhấn mạnh, thời gian qua, ngành ngân hàng đã phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan ngành ngân hàng. Tuy nhiên, số tài sản thu hồi còn ở tỷ lệ thấp hơn rất nhiều so thực tế bị chiếm đoạt, thất thoát. Chương trình làm việc của đoàn công tác nhằm đánh giá đúng kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, vướng mắc, tìm hiểu nguyên nhân và kiến nghị giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, góp phần hiệu quả vào công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan ngành ngân hàng.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tham mưu xây dựng nội dung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Ðề án cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 bảo đảm đạt hiệu quả theo đúng mục tiêu và lộ trình; đồng thời, phối hợp các Bộ Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội… ban hành các văn bản, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án liên quan ngành.

Chương trình kiểm tra của đoàn công tác diễn ra trong các ngày 13, 18 và 19-12.

Sáng 13-12, tại Hà Nội, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thời gian qua, việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp như: Công an, Kiểm sát, Tòa án và cơ quan Thi hành án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc. Nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ phát sinh những vấn đề nóng, phức tạp. Cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan và giữa trung ương với địa phương còn chồng chéo, hiệu quả chưa cao, phân định trách nhiệm chưa rõ ràng. Ðây là nguyên nhân dẫn đến kết quả phối hợp thu hồi tài sản tham nhũng chưa cao. Theo báo cáo của 20 địa phương có các vụ án liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tổng số tiền thi hành theo quyết định của bản án là hơn 332 tỷ đồng nhưng số tiền đã thi hành tại các bản án là hơn 100 tỷ đồng.

Từ thực tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị sớm nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các luật có liên quan phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng cũng như hoàn thiện cơ chế kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Cùng đó, Bộ cũng đề nghị, sớm xây dựng quy chế và tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng khi có các vụ án liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, tránh thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38567402-trien-khai-ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-thu-hoi-tai-san-bi-chiem-doat-that-thoat.html