Triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngày 18-7, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương hội đàm trực tuyến với đồng chí Trần Hy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam tin tưởng Đảng và Nhà nước Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, trước mắt là tổ chức thành công Đại hội XX vào nửa cuối năm nay.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng ta đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua và đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; cùng nhau duy trì môi trường hòa bình, ổn định.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tại hội đàm trực tuyến.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tại hội đàm trực tuyến.

Về quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao hai cơ quan đã có những hợp tác cụ thể, nhất là trong thực hiện Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng giai đoạn 2016-2020 và đề nghị hai bên tiếp tục tích cực triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Trần Hy nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu dài; khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, thông qua hành động cụ thể, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Về hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Hy đề nghị hai bên đi sâu trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng trong tình hình mới; phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa để thực hiện hiệu quả những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, vì lợi ích lâu dài của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Tin, ảnh: TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/trien-khai-hieu-qua-ke-hoach-hop-tac-dao-tao-can-bo-giua-dang-cong-san-viet-nam-va-dang-cong-san-trung-quoc-700224