Triển khai hiệu quả hoạt động khoa giáo

Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2020, các ngành trong khối khoa giáo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung của toàn tỉnh. Chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Nội dung chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về lĩnh vực khoa giáo; tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách về giáo dục, tri thức, khoa học, công nghệ, y tế, thể thao môi trường, các vấn đề an sinh, xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Xinh đề nghị ban tuyên giáo các địa phương, các ngành trong khối tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Tin, ảnh: MINH THIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202012/trien-khai-hieu-qua-hoat-dong-khoa-giao-916069/