Triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch

Mặc dù cả nước đã bước vào trạng thái bình thường mới với 18 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, nhưng tinh thần chỉ đạo của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô là không chủ quan, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 20-9, trong khi trời mưa, công tác giám sát cộng đồng vẫn được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Pano khổ lớn tuyên truyền 5 bước phòng, chống dịch Covid-19 đặt ở vị trí thuận tiện vườn hoa Hàng Đậu.

Giám sát chặt chẽ trong cộng đồng

Ghi nhận sáng 20-9, Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) duy trì tuần tra, tuyên truyền người dân phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực phố cổ. Tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, Bệnh viện Phụ sản trung ương, công an các phường và lực lượng cảnh sát 113 (Công an quận Hoàn Kiếm) thường xuyên làm nhiệm vụ nhắc nhở người dân không chủ quan với công tác phòng, chống dịch.

Công an phường Hàng Buồm tuần tra tuyên truyền phòng, chống dịch trong sáng 20-9.

Thượng úy Phạm Văn Bá, Phó Trưởng Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) cho biết, tối và đêm 19-9, người dân đổ về vui chơi quanh phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến đông hơn thường nhật. Các chủ quán bán hàng, quán bar trên địa bàn đều được ký cam kết tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, nhân viên các quán đều đeo khẩu trang. Các quán bar, karaoke, hàng ăn đều trang dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt để kiểm tra khách từ cửa ra vào, đúng theo thông điệp “5K”.

Về xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, theo Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Ba Đình Nguyễn Thanh Tùng, từ đầu tháng 8-2020 đến nay, quận đã xử phạt 24 trường hợp với tổng số tiền là 4,8 triệu đồng.

Ghi nhận của phóng viên tại nhà A8 khu tập thể Nam Đồng (quận Đống Đa), vẫn còn một số hàng quán bày bàn ghế cho khách ngồi trên vỉa hè, không bảo đảm giãn cách theo quy định, nhiều người không đeo khẩu trang. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thanh Lương, Chủ tịch UBND phường Phương Liên (quận Đống Đa) cho biết, hằng ngày, 4 tổ công tác của phường phối hợp với 19 tổ giám sát ở khu dân cư đi kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Lực lượng luôn duy trì, xử lý ngay vi phạm được phản ánh. Ngoài ra, UBND phường cũng giao việc cho các tổ giám sát cộng đồng nắm bắt hoạt động của 5 quán karaoke, 1 cửa hàng massage vừa hoạt động trở lại, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Quán bún tại nhà A8, khu tập thể Nam Đồng, phường Phương Liên (quận Đống Đa) đông khách nhưng không thực hiện phòng dịch tốt.

Dù là ngày nghỉ, nhưng sáng 20-9, các xã, thị trấn: Đại Nghĩa, Đại Hưng, Phù Lưu Tế, Hương Sơn, An Tiến... (huyện Mỹ Đức) vẫn thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các khu dân cư, chợ dân sinh, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống... Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu cho biết, 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập 152 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số 1.055 người tham gia.

Lực lượng chức năng xã Thượng Lâm (huyện Mỹ Đức) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chợ dân sinh trên địa bàn.

Còn trên địa bàn các phường: Quang Trung, Phú Thịnh, Viên Sơn và xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), phóng viên ghi nhận tại các tuyến đường, một số người dân tham gia giao thông không đeo khẩu trang; ven trục quốc lộ 32 qua địa phận phường Viên Sơn, nhiều hàng quán trà đá vỉa hè hoạt động. Theo tổng hợp của Công an thị xã Sơn Tây, trong những ngày qua, lực lượng chức năng của thị xã đi kiểm tra đã phát hiện, xử phạt 31 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 6,2 triệu đồng, nhắc nhở gần 30 trường hợp.

Hàng quán trà đá mở tràn lan ở phường Viên Sơn (thị xã Sơn Tây).

Tương tự, tại thị trấn Phùng, các xã Song Phượng, Tân Hội, Tân Lập, Liên Hồng... (huyện Đan Phượng), nhiều người dân chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng phóng viên không thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra, nhắc nhở và xử lý.

Nhiều người dân ở thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng) không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Giám sát y tế chặt chẽ, không để dịch chồng dịch

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên Nguyễn Thế Thạch thông tin, quận tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ, xét nghiệm cho người có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, người tiếp xúc với bệnh nhân và người đi về từ vùng dịch. Đồng thời, quận tiếp nhận người từ khu cách ly tập trung về nơi ở; tiếp nhận và xử lý thông tin người dân phản ánh qua phần mềm Smart City liên quan đến Covid-19...

Theo Phòng Y tế quận Long Biên, trong ngày 19-9, quận đã lấy 3 mẫu xét nghiệm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm RT-PCR và xét nghiệm nhanh đã lấy trên địa bàn lên gần 10.000 mẫu; tiếp nhận 31 người thuộc 3 tổ bay vào khu cách ly tập trung tại Đoàn tiếp viên phía Bắc (số 200/10 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề). Quận cũng đã phối hợp với Sở Y tế và Sở Du lịch khảo sát một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ để xem xét thành lập cơ sở cách ly tập trung tự nguyện trả phí cho người nhập cảnh...

Còn theo Trưởng phòng Y tế quận Ba Đình Hoàng Hy Thiêm, hiện trên địa bàn quận đang có 200 tổ giám sát cộng đồng với gần 1.000 người tham gia. Bên cạnh việc phòng, chống dịch Covid-19, các tổ giám sát cộng đồng cũng "đi từng nhà, rà từng ngõ" để phòng, chống dịch sốt xuất huyết, không để xảy ra dịch chồng dịch trên địa bàn quận.

Trên địa bàn quận Ba Đình, Tây Hồ, tại khu vực vườn hoa Hàng Đậu và hồ Trúc Bạch, công an, UBND các phường vẫn tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp giữ an ninh trật tự, phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Riêng Công an phường Phúc Xá (quận Ba Đình) duy trì xe tuần tra tại khu vực cổng chợ Long Biên.

Xe tuần tra của Công an phường Phúc Xá (Ba Đình) thường trực tại khu vực cổng chợ Long Biên giữ an ninh trật tự và tuyên truyền phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Quản lý chợ Long Biên cho biết, là khu vực tập trung đông người nên chợ Long Biên không lơ là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hiện Ban quản lý chợ vẫn bố trí dung dịch sát khuẩn tay, nhân viên giám sát đo thân nhiệt cho tiểu thương và khách ra vào chợ.

Tiếp tục các giải pháp tuần tra, giám sát dịch bệnh trong cộng đồng, chính quyền các địa phương đang từng bước góp phần đưa cuộc sống của người dân trở về với trạng thái bình thường mới. Cùng với đó, sự nâng cao ý thức phòng dịch của người dân sẽ là bước quyết định để chiến thắng dịch bệnh, chống tái phát.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/978818/trien-khai-hieu-qua-cac-giai-phap-phong-chong-dich