Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trong toàn quân

Hội nghị đánh giá, năm qua, toàn quân đã chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ, quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, khống chế, ngăn chặn kịp thời không để dịch lây lan trong các đơn vị quân đội.

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 1 năm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quân đội. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

 Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 1 năm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quân đội. (Ảnh: ĐT)

Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 1 năm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quân đội. (Ảnh: ĐT)

Hội nghị đánh giá, năm qua toàn quân đã chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ, quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, khống chế, ngăn chặn kịp thời không để dịch lây lan trong các đơn vị quân đội. Cụ thể, toàn quân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 thành công và các nhiệm vụ quân sự quốc phòng khác. Bên cạnh đó, toàn quân đã bố trí doanh trại, cơ sở vật chất, huy động lực lượng triển khai cách ly tập trung công dân về nước; Bộ đội Biên phòng tổ chức các lực lượng kiểm soát chặt chẽ tại khu vực biên giới, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; các cơ quan chức năng thực hiện tốt quản lý, đấu tranh trên không gian mạng, định hướng dư luận phòng, chống dịch hiệu quả.

Đặc biệt, ngành Quân y đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả với phương châm: Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch, điều trị hiệu quả; đồng thời xây dựng chương trình hợp tác với Cuba, Nga về nghiên cứu thuốc và vắc xin phòng, chống dịch COVID-19. Học viện Quân y đã tiên phong đi đầu trong nghiên cứu và đã hợp tác nghiên cứu sản xuất thành công bộ Kit chẩn đoán virus SARS-CoV-2; tổ chức thử nghiệm vắc xin do Việt Nam sản xuất. Cùng với đó, Quân đội thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, bảo đảm cho phòng, chống dịch hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm như: Công tác phòng, chống dịch phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị và toàn thể đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần quyết liệt, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, theo phương châm “Quân đội phải chủ động phòng, chống dịch sớm hơn và cao hơn một bước so với quy định”, vận dụng linh hoạt và sáng tạo vào từng hoàn cảnh cụ thể, vào từng đơn vị đạt hiệu quả cao nhất.

Quân đội đã xét nghiệm hơn 29.000 trường hợp, phát hiện 8 trường hợp bị lây nhiễm. Tổ chức ngăn chặn, khống chế kịp thời 2 ổ dịch, không để dịch lan rộng trong đơn vị. Chỉ đạo phòng chống lây nhiễm cho các lực lượng làm nhiệm vụ cách ly, kiểm soát biên giới, đến nay chưa phát hiện trường hợp bị lây nhiễm trong quá trình làm nhiệm vụ.

Về công tác kiểm soát biên giới, bộ đội biên phòng (BĐBP) duy trì 1.608 tổ/chốt với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; đã bắt giữ hơn 31 ngàn đối tượng nhập cảnh trái phép, bàn giao địa phương cách ly theo quy định; khởi tố, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý 83 vụ/153 đối tượng tổ chức, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; bắt giữ, điều tra, xử lý 4.745 vụ/11.628 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới.

Về công tác cách ly người nhập cảnh, đến 31/12/2020, toàn quân đã triển khai 174 điểm cách ly, tổ chức tiếp nhận, vận chuyển cách ly hơn 100 ngàn người, tiếp nhận 269 chuyến máy bay với hơn 69 ngàn người nhập cảnh qua đường hàng không.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả các đơn vị trong toàn quân đã đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 năm qua.

Thượng tướng Trần Đơn,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: ĐT)

Đánh giá hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác kiểm soát biên giới, chốt chặn đường mòn, lối mở, bảo đảm tốt phòng, chống lây nhiễm và sức khỏe của lực lượng tham gia kiểm soát, chốt chặn biên giới; các đơn vị tiếp thực hiện tốt cách ly tập trung công dân về nước, chỉ huy đơn vị và cấp trên của khu cách ly phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành phòng, chống lây nhiễm trong khu cách ly; tiếp tục tăng cường khả năng xét nghiệm của các bệnh viện và cơ sở quân y để phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn kịp thời; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt hậu cần, giữ vững ổn định đời sống bộ đội; tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác nghiên cứu về thuốc điều trị, thuốc dự phòng, vắc xin và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn.

Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu Tổng cục Chính trị đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch của mỗi quân nhân, tránh chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội, nhất là các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, trực tiếp làm nhiệm vụ cách ly, kiểm soát biên giới, đồng thời qua đó làm sáng lên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong phòng, chống dịch, bản chất cách mạng, do dân, vì dân của Quân đội ta.

Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi công tác phòng, chống dịch trong toàn quân, làm tốt công tác động viên, khen thưởng nhằm góp phần cổ vũ bộ đội nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, hiểm nguy để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch…/.

Đỗ Thoa

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/trien-khai-hieu-qua-cac-bien-phap-phong-chong-dich-trong-toan-quan-572542.html