Triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ

Sáng 3-1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2020. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành tốt mục tiêu, chương trình công tác đề ra. Nổi bật, đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai bảo vệ an toàn tuyệt đối gần 2.400 cuộc hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn 183 sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, Đại lễ Phật đản Vesak 2019…; bảo vệ tuyệt đối an toàn 86 đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổ chức tốt công tác tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn các khu vực, mục tiêu trọng yếu; bảo đảm an ninh, trật tự các mục tiêu bảo vệ. Trong đó, tổ chức kiểm tra an ninh hàng triệu lượt người, phương tiện, đồ vật, thiết bị, vật tư vào khu vực Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức nghiệm thu đạt loạt xuất sắc 02 đề tài khoa học cấp Bộ; xây dựng, triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về hợp tác quốc tế. Về công tác huấn luyện, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện sát với tình hình cụ thể của từng đơn vị, đảm bảo đúng yêu cầu, quy định của Bộ Công an; chú trọng huấn luyện, tập huấn chuyên sâu một số nội dung nghiệp vụ công tác cảnh vệ giúp cán bộ, chiến sỹ giải quyết tốt những tình huống có thể xảy ra trong thực tiễn công tác và chiến đấu.

Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức thực hiện hiệu quả với khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Tổng kết phong trào, với những thành tích đã đạt được, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, 01 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 06 đơn vị cơ sở, 20 đơn vị trực thuộc cơ sở được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đạt được trong năm 2019.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang gắn và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng 6, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đồng tình với nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tập trung triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống, không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất, trọng tâm là trên 300 hội nghị ASEAN 2020, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trong và ngoài nước nhất là lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước tham dự, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp ở địa phương. Hết sức coi trọng và sớm có giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của các cục nghiệp vụ trong Công an nhân dân, các bộ, ban, ngành có liên quan trong triển khai từng mặt công tác cảnh vệ cụ thể, nhất là trong nắm tình hình, phối hợp bảo vệ các khu vực trọng yếu, các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Trung tướng Phan Sơn Hà trao chứng nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” cho các tập thể.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đảm bảo tiến độ, hiệu quả các đề án, dự án trọng điểm đã được phê duyệt. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học – kỹ thuật cho cán bộ, chiến sỹ sử dụng có hiệu quả các phương tiện được trang bị, gắn với huấn luyện kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống cụ thể. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế với cảnh vệ các nước, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nước bạn để chuyển giao công nghệ, trang trị về vũ khí, công vụ hỗ trợ phục vụ công tác cảnh vệ.

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân; rà soát, bổ sung, bảo đảm việc chấp hành nghiêm các quy chế, quy trình công tác đi liền với thường xuyên tập huấn, tự đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức tốt công tác tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu trọng yếu các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước.

Khổng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tap-trung-trien-khai-dong-bo-luc-luong-bien-phap-bao-ve-tuyet-doi-an-toan-doi-tuong-canh-ve-trong-moi-tinh-huong-576594/