Triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác hậu cần

Sáng 30-6, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác hậu cần toàn quân 6 tháng đầu năm 2018. Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (TCHC) chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó chủ nhiệm TCHC và Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó chính ủy TCHC; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và TCHC, ngành hậu cần các đơn vị.

Báo cáo kết quả công tác hậu cần quân đội 6 tháng đầu năm 2018 tại hội nghị, khẳng định: Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, ngành hậu cần quân đội (HCQĐ) đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Chỉ lệnh hậu cần của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tổ chức chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm hậu cần kịp thời cho nhiệm sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Lãnh đạo TCHC phát biểu tại hội nghị.

TCHC đã chủ động đề xuất và chuẩn bị tốt cho Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác hậu cần thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (Khóa X) “Về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình mới”; công tác huấn luyện, xây dựng ngành được chú trọng; nền nếp chế độ công tác có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào thi đua “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” được đẩy mạnh, duy trì hiệu quả; công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến ngành hậu cần được đẩy mạnh, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Phương hướng 6 tháng cuối năm, TCHC, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và ngành HCQĐ sẽ rà soát chặt chẽ các nhiệm vụ của ngành, tập trung chỉ đạo, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, chú trọng xây dựng hệ thống văn kiện hậu cần SSCĐ ở các cấp, điều chỉnh vật chất, trang bị hậu cần dự trữ SSCĐ theo chỉ thị của Tổng Tham mưu trưởng. Tham mưu với Bộ Quốc phòng tổ chức thành công hội nghị tổng kết 10 năm công tác hậu cần thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị; hướng dẫn, chỉ đạo quy hoạch, từng bước đầu tư xây dựng thế trận hậu cần khu vực phòng thủ vững chắc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, đề xuất điều chỉnh, thống nhất phương thức tạo nguồn một số mặt hàng hậu cần; huy động nhiều nguồn lực để nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm. Quan tâm chăm lo chu đáo công tác nuôi dưỡng bộ đội. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất gắn trực tiếp với bếp ăn, kết hợp với tăng gia sản xuất tập trung theo hướng bền vững, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng, nâng cao chất lượng dự báo, giám sát, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội. Giữ vững tỷ lệ quân số khỏe trên 98,5%. Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại, hoàn thành các chương trình, mục tiêu ngành doanh trại theo kế hoạch. Tạo nguồn bảo đảm đủ, kịp thời số lượng, chất lượng xăng dầu; trang bị, phương tiện khí tài xăng dầu. Thực hiện tốt các kế hoạch vận chuyển thường xuyên và đột xuất, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả. Tập trung giải quyết các vấn đề còn bất cập trong công tác chỉ huy, quản lý hậu cần, đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chuyển biến toàn diện xây dựng chính quy ngành HCQĐ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Trần Duy Giang đề nghị các đại biểu cần tập trung phân tích làm rõ những nguyên nhân tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng thông qua lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng dự hội nghị; tham gia ý kiến về phương pháp, tác phong lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo TCHC và chỉ huy các cục chuyên ngành, xây dựng tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm từng cá nhân, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân nỗ lực hoàn thành các mục tiêu ngành hậu cần, tạo động lực để toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT - CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-hoan-thanh-toan-dien-cong-tac-hau-can-542768