Triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi

Tại Hà Nội, ngày 24-12, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo về dân số và phát triển, hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26-12).

Theo báo cáo của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số vào năm 2011. Kết thúc năm 2019, người từ 60 tuổi trở lên của nước ta chiếm 11,86% dân số. Dự báo, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Hiện, người Việt Nam có tuổi thọ cao (73,5 tuổi), nhưng số năm sống khỏe mạnh lại thấp so với nhiều nước. Cụ thể, số năm người cao tuổi là nữ sống có bệnh tật trung bình khoảng 11 năm và nam giới khoảng 8 năm.

Đặc biệt, người cao tuổi thường chịu gánh nặng bệnh tật kép, bình quân mỗi người cao tuổi có 3 bệnh mạn tính không lây nhiễm. Trong khi đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe nói chung, chăm sóc sức khỏe ban đầu nói riêng ở nước ta chưa thích ứng với tốc độ già hóa dân số. Chính vì vậy, chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 sẽ tập trung tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm và triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi…

Xuân Lộc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/986992/trien-khai-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-dai-han-cho-nguoi-cao-tuoi