Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021

(Baoquangngai.vn)- Chiều 18.1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm vừa qua, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới và thêm việc làm cho gần 23.000 lao động, tỉ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn 86%. Tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 19.000 lượt người, với 3.399 người có việc làm sau giới thiệu. Toàn tỉnh cũng giảm 1.28% hộ nghèo, riêng các huyện miền núi giảm 4,4%.

Quang cảnh Hội nghị

Về lĩnh vực người có công, đã kịp thời thẩm định và giải quyết cho 4.099 trường hợp hưởng chế độ trợ cấp theo quy định. Thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa 6 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí khoảng 18 tỷ đồng. Triển khai tốt việc phòng, chống dịch Covid 19 và thực hiện chế độ điều dưỡng nâng cao sức khỏe đối với 10.177 người có công. Ngành cũng hỗ trợ tiền điện cho hơn 34.000 lượt đối tượng là hộ nghèo và hộ chính sách xã hội không thuộc diện hộ nghèo với số tiền hơn 23 tỷ đồng; thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho 85.420 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí hơn 376,5 tỷ đồng.

Năm 2021, công tác lao động, người có công và xã hội cũng được Sở LĐTB&XH triển khai một cách có hiệu quả với những chỉ tiêu: dự kiến số lao động có việc làm tăng thêm khoảng từ 7.000 - 10.000 lao động, trong đó vận động và tổ chức đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 1.000 người; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội cho khoảng 89.677 đối tượng hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng tại cộng đồng với số tiền hơn 402 tỷ đồng. Phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển và huy động 15 tỷ đồng hỗ trợ gần 20.000 lượt trẻ em thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em.

T. Nhàn

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202101/trien-khai-cong-tac-lao-dong-nguoi-co-cong-va-xa-hoi-nam-2021-3039842/