Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua

Ngày 6/1, Hội LHPN tỉnh tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Năm 2020, các cấp Hội đặc biệt chú trọng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh-hạnh phúc. Thông qua nhiều hình thức như “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Tổ phụ nữ không có hội viên nghèo”, vốn ngân hàng, vốn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, phụ nữ tương trợ, giúp vốn không lấy lãi, các cấp Hội đã huy động gần 1.177 tỷ đồng giúp 70.043 lượt chị vay phát triển kinh tế; phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 2.638 chị. Các cấp Hội đã thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã phát động thi đua năm 2021 với chủ đề “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Trong đó, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; vận động xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Thị Định; xây dựng, sửa chữa “mái ấm tình thương”...

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202101/hoi-lhpn-tinh-trien-khai-co-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-dua-917484/