Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua

Ngày 10-1, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh trong năm 2019. Cũng theo Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh tuy không phải là đơn vị đông về số lượng, nhưng là đơn vị mạnh về chất lượng đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, trong năm 2019, Công đoàn viên chức tỉnh cùng các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Điển hình là việc phối hợp với chính quyền tổ chức sôi nổi và hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong công nhân viên chức lao động. Trong đó, riêng các phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cải cách thủ tục hành chính”, “Cán bộ, công chức viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến và Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Lê Thị Giang Thảo trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019.

Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở còn phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động; công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng được chú trọng (trong năm đã có 177/277 đoàn viên ưu tú do các công đoàn cơ sở giới thiệu được các cấp ủy Đảng kết nạp).

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202001/cong-doan-vien-chuc-tinh-trien-khai-co-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-dua-2982926/