Triển khai có hiệu quả các chương trình hành động để Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại

ĐÀ NẴNG- Ngày 7-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về 'Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045' và Chương trình số 29-CTr/TU ngày 10-5-2019 của Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 43.

ĐÀ NẴNG- Ngày 7-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Chương trình số 29-CTr/TU ngày 10-5-2019 của Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 43.

Tại hội nghị, các đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 56 phường, xã trong toàn thành phố đã được quán triệt một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể của MTTQ Việt Nam thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết số 43. Cụ thể, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh -; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Chương trình thành phố "5 không, 3 có", "4 an" và chủ trương "Năm văn hóa, văn minh đô thị", "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư", các chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh thực phẩm...

M.T

* UBND P. Hòa Khánh Nam, P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) vừa phối hợp Trung đoàn 971, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại góc đường Tôn Đức Thắng và Phạm Như Xương, đường Hà Hồi- Phú Lộc 20 và vẽ tranh bích họa trên bờ tường dọc theo bờ tường rào Trường Đại học sư phạm...

CBCS Trung đoàn 971 tổ chức dọn vệ sinh môi trường.

CBCS Trung đoàn 971 tổ chức dọn vệ sinh môi trường.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_207515_trien-khai-co-hieu-qua-cac-chuong-trinh-hanh-dong-de-da-nang-tro-thanh-thanh-pho-van-minh-hien-dai.aspx