Triển khai Chương trình sữa học đường: Cần nỗ lực hơn nữa

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 5-7-2018 của HĐND thành phố Hà Nội về 'Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020' đã triển khai được hơn một năm.

Khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố mới đây về vấn đề trên cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn cần sự nỗ lực từ các cơ quan chức năng để thu hút học sinh tham gia đông đảo hơn nữa.

12,3% cơ sở giáo dục chưa tham gia

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Xuân Tiến, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về “Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020” (Chương trình sữa học đường) được triển khai tại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn Hà Nội theo nguyên tắc tự nguyện.

Được UBND thành phố giao là cơ quan thường trực thực hiện chương trình này, thời gian qua, Sở đã đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh học sinh; tập huấn cho cán bộ, giáo viên tại các trường mẫu giáo và tiểu học về các nội dung liên quan. Đến nay, toàn thành phố có hơn một 1 triệu trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học tham gia, đạt tỷ lệ 87,7%. Trong đó, các quận, huyện có số trẻ tham gia đạt tỷ lệ hơn 90% là: Mỹ Đức, Đan Phượng, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thạch Thất, Sóc Sơn, Ba Vì, Hoàn Kiếm và Quốc Oai.

Chương trình sữa học đường đã được nhiều trường học hưởng ứng. Trong ảnh: Phát sữa cho học sinh Trường Tiểu học Phú La (quận Hà Đông). Ảnh: Thái Hiền

“Dù cố gắng, nhưng hiện vẫn còn 12,3% cơ sở giáo dục chưa tham gia và hơn 140.000 trẻ trong diện thụ hưởng chưa được uống sữa theo chương trình. Trong đó, khối trường mầm non, tiểu học ngoài công lập tham gia tỷ lệ thấp”, ông Phạm Xuân Tiến nhấn mạnh.

Mặc dù tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai, nhưng quận Nam Từ Liêm hiện mới có 73,97% học sinh trong diện thụ hưởng Chương trình sữa học đường tham gia. Đáng lưu ý, có 40/42 trường ngoài công lập triển khai uống hai loại sữa (sữa học đường và sữa khác). Theo Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long, nguyên nhân do 6 trường khối mầm non có yếu tố nước ngoài không đăng ký tham gia. Một số trường công lập và ngoài công lập đã tổ chức cho học sinh uống sữa theo chương trình riêng nên từ chối thụ hưởng.

Bên cạnh việc đăng ký tham gia Chương trình sữa học đường không đồng đều ở các trường, thì việc tổ chức uống sữa, thu gom vỏ hộp cũng còn nhiều bất cập. Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Quang Thắng cho biết, công tác bảo quản sữa tại một số trường chưa được chú trọng. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường Mầm non Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), chưa bố trí được kho chứa sữa nên phải để tạm ở văn phòng tuyển sinh, phòng y tế. Ngoài ra, tại các lớp, sữa chưa phát cho học sinh uống thì cũng để ở gầm bàn giáo viên.

Theo anh Tô Hoàng Phúc (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), việc bảo quản sữa cần theo khuyến cáo của nhà sản xuất về nhiệt độ, không xếp chồng quá cao. Tuy nhiên, công việc này nhiều trường làm chưa tốt… “Công tác nhận, phát sữa cho trẻ em, học sinh là nhiệm vụ của doanh nghiệp cung ứng sữa, song thực tế việc này, hầu hết giáo viên phải đảm nhiệm”, ông Nguyễn Quang Thắng cho biết thêm.

Cần thêm giải pháp mới

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Đỗ Đức Trung, là huyện triển khai Chương trình sữa học đường đạt tỷ lệ 93,3%, nhưng thực tế một số trường chưa có kho riêng để bảo quản sữa. Đặc biệt, vấn đề thu gom vỏ hộp hiện cũng khó khăn. “Để triển khai tốt Chương trình sữa học đường, thành phố cần có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên làm công tác kiêm nhiệm triển khai chương trình này. Đồng thời mỗi ngày các trường thải ra hàng trăm, thậm chí cả nghìn vỏ hộp nên công tác thu gom phải được đơn vị cung ứng triển khai theo ngày để bảo đảm vệ sinh môi trường”, ông Đỗ Đức Trung góp ý.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Dương (huyện Thanh Oai) Nguyễn Thị Nhàn đề xuất, thành phố sớm bổ sung kinh phí cho các trường xây dựng kho chứa bảo đảm an toàn. Bởi, để tránh các sự cố sức khỏe không mong muốn có thể xảy ra thì việc bảo đảm an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu.

Chị Phạm Thị Tuyết (phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Cao Dương, huyện Thanh Oai) chia sẻ, việc một số phụ huynh chưa đăng ký cho con tham gia Chương trình sữa học đường do còn lo lắng về chất lượng sữa. Vì thế, ngành Giáo dục cần đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các quy trình nhận, bảo quản và thu gom vỏ hộp để họ yên tâm tham gia.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cho biết, ngay sau đợt khảo sát, Ban sẽ tổng hợp, kiến nghị với UBND thành phố, Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND các quận, huyện, thị xã một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn cơ sở. Trong đó, vấn đề tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia phải đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, việc giao dự toán, thực hiện thanh quyết toán kinh phí mua sữa của các cơ sở giáo dục cần được triển khai linh hoạt, khoa học, kịp thời.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Hiện nay, số liệu đối chiếu về số lượng sữa thực tế sử dụng hằng tháng giữa các cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp sữa còn chậm, muộn, dẫn đến việc nghiệm thu số lượng sữa đã sử dụng hằng tháng chậm, qua đó thanh quyết toán càng chậm. Việc này cần phối hợp khắc phục sớm giữa các cơ sở, đơn vị triển khai Chương trình sữa học đường”.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/947892/trien-khai-chuong-trinh-sua-hoc-duong-can-no-luc-hon-nua