Triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 27-9, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2019).

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

 Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm sự kiện với các nội dung hướng trọng tâm vào Ngày hội quốc phòng toàn dân, nhưng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm đảm bảo đúng tiến độ, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục về sự kiện; hoạt động thi đua, khen thưởng; văn hóa, văn học nghệ thuật, thể thao, triển lãm; hoạt động hội thảo, sơ kết, giao lưu gặp mặt và hoạt động chính sách, dân vận, hành quân về nguồn. Bên cạnh đó, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều hưởng ứng cao và chỉ đạo nghiêm túc việc tổ chức kỷ niệm, đồng thời tiến hành sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Đại diện các cơ quan Trung ương và cơ thông tấn báo chí tại hội nghị.

Đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các hoạt động kỷ niệm; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí trong Quân đội tăng cường tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Lê Chiêm giao Cục Tuyên huấn nhanh chóng hoàn chỉnh các kế hoạch, bao gồm: Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm; kế hoạch tổ chức gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến; kế hoạch hành quân về nguồn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để báo cáo thủ trưởng Tổng cục Chính trị trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Dự kiến, chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 20 tháng 12, trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Dự kiến Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra vào sáng ngày 21-12-2019.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG – DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trien-khai-cac-hoat-dong-ky-niem-30-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-75-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-592120