Triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với các chương trình, đề án trọng tâm trên địa bàn

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp trên địa bàn huyện Thanh Bình tiếp tục được củng cố và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Đặc biệt, nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện với các tổ chức thành viên.

 Xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được đồng bào có đạo ở xã Tân Quới, huyện Thanh Bình tích cực thực hiện

Xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được đồng bào có đạo ở xã Tân Quới, huyện Thanh Bình tích cực thực hiện

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Thanh Bình có nhiều đổi mới trên các mặt. Nội dung và phương thức hoạt động được thay đổi linh hoạt, cập nhật mới gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là liên quan đến các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều tổ chức thành viên đã có cách làm sáng tạo, chuyển tải nội dung bằng nhiều hình thức phong phú thông qua các chi, tổ hội, “Tổ Nhân dân tự quản”...gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ đó, góp phần cung cấp thông tin đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Thông qua cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Hiến máu tình nguyện”. Đặc biệt, mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” đã ngày càng phát huy tính tự lực, tự chủ của người dân, nhất là trong công tác khuyến học, khuyến tài và giữ gìn an ninh trật tự, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời triển khai và vận động nhân dân nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, thực hiện các chủ trương chung của huyện và địa phương. Đồng thời, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, các dư luận bức xúc trong nhân dân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng, góp phần tạo sự gần gũi, gắn bó, củng cố thêm niềm tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Điểm đáng ghi nhận, MTTQVN huyện Thanh Bình và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò của các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ, phật tử để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền. Tổ chức thăm hỏi, động viên nhân dịp lễ, Tết và phối hợp tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng đường hướng tôn chỉ mục đích và quy định của pháp luật.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai luôn hướng về địa bàn dân cư với nhiều cách làm sáng tạo sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đặc biệt là những mô hình hay, cách làm hiệu quả đã đi vào chiều sâu, ngày càng phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện của các tầng lớp nhân dân. Chẳng hạn: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện được triển khai rộng khắp, phù hợp với tình hình của địa phương. Các mô hình “Cộng đồng dân cư tham gia quản lý xây dựng nông thôn mới ”, sổ tay “Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới” ngày càng thu hút nhiều người dân tham gia.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Các hoạt động hỗ trợ người nghèo, thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo của các tổ chức thành viên thông qua việc vận động nhân dân tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình hùn vốn, khởi nghiệp ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Thanh Bình, việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân luôn được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện quan tâm thực hiện. Nhờ đó, hoạt động tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân có nhiều đổi mới. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện nền nếp, bài bản. Nhiều nội dung phản ảnh của cử tri được Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân đưa vào chương trình giám sát, khảo sát để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị khắc phục. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt quy định của pháp luật và quy chế dân chủ ở cơ sở, làm cho cử tri và nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/trien-khai-cac-cuoc-van-dong-phong-trao-thi-dua-gan-voi-cac-chuong-trinh-de-an-trong-tam-tren-dia-b-84117.aspx