Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

Sáng 26-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCA-C61 ngày 24-4-2003 của Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91 tại Hội nghị cho thấy, Công an các đơn vị, địa phương mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát PCCC đã nỗ lực cố gắng triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Qua đó, công tác PCCC đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả rõ rệt, ngăn chặn và kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Đặc biệt, xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, điển hình như: Vụ cháy ngày 1-11-2016, tại quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông, Hà Nội làm 13 người chết; vụ cháy ngày 29-7-2017, tại nhà dân kết hợp làm xưởng sản xuất bánh kẹo ở huyện Hoài Đức, Hà Nội làm 8 người chết; vụ cháy ngày 23-3-2018, tại Chung cư Carina Plaza, TP Hồ Chí Minh làm chết 13 người, bị thương 51 người. Gần đây nhất ngày 22-11, xảy ra vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe chở xăng tại Bình Phước làm 6 người chết.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, làm rõ những ưu, khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân trong việc thực hiện Kế hoạch 91 về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn thời gian qua và thực hiện có hiệu quả các biện pháp này trong những năm tiếp theo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy lớn gây ra, đặc biệt nâng cao trách nhiệm của các lực lượng có liên quan trong công tác PCCC.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực đã đạt được trong phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, mà chủ công trong công tác này là lực lượng Cảnh sát PCCC toàn quốc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về PCCC…; bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH, quy hoạch, bố trí vị trí mạng lưới các Đội chữa cháy, CNCH khu vực...; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC, thông qua báo chí, người dân có thể phát hiện các cơ sở thiếu sót về PCCC; tổ chức tốt phương châm 4 tại chỗ, phòng ngừa là chính, tính mạng con người là trên hết.

Đối với công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý PCCC, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, tổ chức điều tra, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ, lập hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC – bảo đảm 100% các cơ sở, địa bàn thuộc diện quản lý về PCCC có đầy đủ hồ sơ theo dõi, quản lý… Trên cơ sở đó, phân loại, phân tích đánh giá mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng cơ sở và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa cháy lớn, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm, công khai hóa các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật PCCC…

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, ngay sau Hội nghị này, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn hệ lực lượng tập trung triển khai các giải pháp tăng cường PCCC trong dịp Tết Nguyên đán 2019, thực hiện có hiệu quả điện chỉ đạo Bộ trưởng về mở loạt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trong dịp Tết và các lễ hội đầu năm 2019.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/trien-khai-cac-bien-phap-phong-ngua-ngan-chan-chay-lon-521795/