Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch lâu dài, phù hợp tình hình thực tế

Chiều 7-5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ PCD Covid-19 trong thời gian tiếp theo.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP, Trưởng BCĐ PCD Covid-19 BQP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

Báo cáo kết quả PCD Covid-19 của quân đội do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y trình bày đã khái quát: Đến nay, trên thế giới, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với hơn 3,7 triệu người nhiễm và hơn 250 nghìn trường hợp tử vong tại 212 quốc gia, vùng lãnh thổ. Số ca mắc tăng 1,7 triệu và số ca tử vong tăng hơn 120 nghìn người so với ngày 16-4-2020.

 Thượng tướng Trần Đơn phát biểu kết luận hội nghị.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu kết luận hội nghị.

Tại Việt Nam, tình hình dịch đang được kiểm soát tốt, qua 20 ngày không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng (từ 16-4-2020). Đến nay có 271 ca mắc tại 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 131 ca là người nhập cảnh, được cách ly ngay. Điều trị khỏi, ra viện 243 ca (gồm cả 15 ca dương tính lại). Hiện còn 28 trường hợp đang điều trị. Tuy nhiên, theo thống kê, số người có virus SARS-CoV-2 không có triệu chứng khoảng 40%, đồng thời số người nhập cảnh tiếp tục tăng, nếu không kiểm soát tốt thì dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát và có thể lây lan vào quân đội.

Thực hiện công tác PCD Covid-19, toàn quân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, nhất là các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay các đơn vị đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, lực lượng, thời gian, triển khai các biện pháp PCD lâu dài, phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm vừa PCD vừa thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. BQP chỉ đạo các đơn vị toàn quân đánh giá tác động của dịch bệnh, đồng thời dự báo tình hình dịch thời gian tới và đề ra các giải pháp, biện pháp “chung sống an toàn”, để vừa chống dịch vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020 của các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, cùng với công tác PCD, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm công tác SSCĐ, không để bị động trước những diễn biến trên Biển Đông, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cùng với đó, các đơn vị đều có kế hoạch luân chuyển, đổi quân tham gia PCD để bảo đảm sức chiến đấu lâu dài cho PCD cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Quang cảnh hội nghị.

Hiện nay, BQP đã phê duyệt kế hoạch triển khai 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19. Thành lập bộ phận tổng kết công tác chỉ đạo điều hành PCD. Ngành quân y triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các biện pháp PCD Covid-19, duy trì chế độ trực PCD 24/24 giờ, kết hợp PCD Covid-19 với phòng, chống các loại bệnh dịch khác như: Não mô cầu, sốt xuất huyết Dengue... bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị trong công tác PCD thời gian qua, nhất là lực lượng biên phòng, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ngành quân y, các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly. Trong thời gian tới, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu toàn quân quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời xác định giữ vững tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, xem nhẹ khi thấy dịch bệnh lắng xuống. Các đơn vị căn cứ vào đánh giá mức độ nguy cơ dịch của đơn vị mình cũng như dịch trên địa bàn để triển khai các biện pháp PCD phù hợp, thực hiện chủ trương “sống chung an toàn với dịch”, vừa chống dịch vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Kiên quyết không để dịch lây lan vào quân đội.

Cùng với đó, toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, không gian mạng, kịp thời xử lý các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt cửa khẩu, chốt chặn đường mòn lối mở, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép và các hoạt động tội phạm, giữ ổn định an ninh, xã hội khu vực vùng biên.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc tiếp nhận, vận chuyển và cách ly công dân từ nước ngoài về nước theo đúng theo quy định, không để lây chéo trong khu cách ly. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương tổ chức xét nghiệm cho người cách ly, người làm việc trong khu cách ly; xử lý rác thải tại khu cách ly theo đúng quy định, không để lây nhiễm ra cộng đồng.

Tiếp tục hợp tác quốc tế, nghiên cứu về mầm bệnh, các biện pháp điều trị và phòng bệnh Covid-19, sẵn sàng hỗ trợ các nước PCD. Tiếp tục đánh giá tác động của dịch bệnh diễn biến kéo dài để có phương án hạn chế tối thiểu các tác động. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt công tác hậu cần, giữ vững ổn định đời sống bộ đội, kết hợp tốt PCD Covid-19 với phòng, chống các loại dịch bệnh khác.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-lau-dai-phu-hop-tinh-hinh-thuc-te-617245